MỚI NHẤT :
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Nếu biết Barca gặp Man United, liệu Pique có treo giày?

    23:07 Thứ hai 07/11/2022

    BongDa.com.vn Nếu biết trước rằng Barcelona sẽ chạm trán Manchester United tại Europa League, nhiều khả năng suy nghĩ của Gerard Pique sẽ khác.

     

    Tại lễ bốc thăm vòng play-off knock-out Europa League, những lá thăm may rủi đã khiến Manchester United và Barcelona phải đối đầu với nhau từ rất sớm. Cả hai đều là những đội bóng danh tiếng, được xem là ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu. Vì vậy, người hâm mộ hy vọng sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn, cùng màn so tài giữa những ngôi sao hàng đầu.

    Bên cạnh đó, những câu chuyện xoay quanh từng cầu thủ của 2 đội bóng cũng thu hút sự chú ý rất lớn. Sergio Busquets có dịp sống lại bầu không khí ở trận chung kết Champions League 2010/11, khi Barcelona của anh đánh bại Manchester United để lên ngôi vô địch. Memphis Depay có cơ hội trở về “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford, nơi anh từng gắn bó trong 2 năm. Hector Bellerin, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Eric Garcia, Raphinha sẽ được trở về nước Anh.

    Pique không trở về Man United cùng Barcelona - Bóng Đá

     Pique vừa tuyên bố giải nghệ cách đây không lâu.

    Bên kia chiến tuyến, Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội sút tung lưới Barcelona, điều anh từng làm rất nhiều lần khi khoác áo Real Madrid. Raphael Varane, Casemiro cũng được tận hưởng cảm giác cùng Los Blancos đối đầu với Blaugrana trong những trận siêu kinh điển.

    Nói đến đây, hẳn chúng ta sẽ không quên Gerard Pique, cầu thủ từng khoác áo Manchester United trong quá khứ và vẫn cống hiến cho Barcelona trong mùa giải này. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là anh sẽ không cùng đội bóng xứ Catalonia hành quân đến Old Trafford. Vào tuần trước, trung vệ 35 tuổi đã tuyên bố giải nghệ.

    Khi kết quả bốc thăm được công bố, nhiều người cảm thấy rất tiếc nuối cho Pique. Họ cho rằng anh sẽ không nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ nếu biết Barcelona có dịp đối đầu với Manchester United. Giữa Pique và “Quỷ đỏ” có sợi dây liên kết đặc biệt. Cầu thủ người Tây Ban Nha từng gắn bó với “Nhà hát của những giấc mơ” trong 4 năm, từ khi còn rất trẻ. Tại Manchester United, anh có lần đầu tiên được chạm tay vào cúp bạc Champions League, giành thêm danh hiệu Premier League và Community Shield trước khi quay lại Barcelona.

    Pique không trở về Man United cùng Barcelona - Bóng Đá

     Pique từng có thời gian hạnh phúc ở Manchester United.

    Trong thời gian cống hiến cho Blaugrana, Pique có 4 lần gặp lại đội bóng cũ Manchester United. Ở cả 4 lần ấy, đội chủ sân Camp Nou đều giành chiến thắng. Người hâm mộ chưa thể quên màn trình diễn chói sáng của Pique trong trận chung kết Champions League 2008/09. Chàng trai 22 tuổi cho thấy sự trưởng thành vượt bậc so với khi còn khoác áo Manchester United, với hàng loạt tình huống giải nguy ấn tượng. Hàng công của “Quỷ đỏ” sở hữu những chân sút thượng thặng như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez, nhưng không một lần xuyên thủng mành lưới của Barcelona, chấp nhận nhìn đối thủ bước lên bục vinh quang. Và đến mùa giải 2010/11, họ còn phải chứng kiến điều ấy thêm một lần nữa.

    Vì không còn động lực thi đấu, Pique quyết định giải nghệ. Tuy nhiên, nếu biết mình có cơ hội trở về Old Trafford một lần nữa, rất có thể anh sẽ tìm lại niềm vui với trái bóng tròn, và gác lại kế hoạch treo giày. Manchester United vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của Pique. Vậy nên, vào lúc này, người hâm mộ có lý do để cảm thấy tiếc nuối.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 22:37 07/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...