MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • "Nếu ai đó xứng đáng ghi bàn thì phải là Sancho"

    04:33 Thứ tư 24/11/2021

    BongDa.com.vn Jadon Sancho đã có trận đấu xuất sắc trước Villarreal góp công đem về thắng lợi quan trọng cho Man Utd.

    Ngoài thủ thành David de Gea có 2 tình huống cản phá ấn tượng trong hiệp một, Sancho cũng là một trong những cái tên để lại dấu ấn ở 45 phút đầu khó khăn của Man Utd.

    Pha rê dắt rồi chọc khe sáng nước cho Van de Beek trong vòng cấm đã cho thấy sự tự tin của Sancho. Ở mặt trận phòng ngự, tiền đạo 21 tuổi cũng năng nổ pressing và hỗ trợ tích cực cho người đồng đội Aaron Wan-Bissaka. Điểm cải thiện lớn của Sancho.

    Khi Bruno Fernandes vào sân ở nửa cuối hiệp hai, những khoảng trống bắt đầu mở ra với Man Utd và Sancho là người được hưởng lợi. Bên cạnh kỹ năng chuyền bóng thượng thừa của tiền vệ người Bồ Đào Nha, Sancho cũng cho thấy phẩm chất đáng giá với khả năng chọn vị trí thông minh.

     - Bóng Đá

     Sancho nâng tỷ số lên 2-0.

    Một trong hai tình huống ăn bàn rõ rệt có dấu giày từ Bruno, Sancho đã cụ thể hóa thành công 1 để có lần đầu tiên mở tài khoản cho Man Utd. Một cú sút tung nóc lưới như giải tỏa mọi áp lực cho giá trị chuyển nhượng.

    Trên BBC Radio 5 Live, cựu tiền vệ Everton - Leon Osman đã có những lời nhận định:

    "Nếu ai đó xứng đáng ghi bàn tối nay thì đó phải là Sancho - cậu ta đã rất xuất sắc.

    Luôn luôn là một mối đe dọa và tận dụng những vị trí thuận lợi để tạo ra điều gì đó với trái bóng. Đó là một bàn thắng của tập thể - Fred giành lại được bóng và chuyền cho Cristiano Ronaldo, bóng sau đó đến với Marcus Rashford, người mà bạn nghĩ có thể tự mình qua người, nhưng cậu ấy lại nhả cho Bruno Fernandes, Bruno rướn người để cho phép Sancho băng lên."

    3 cầu thủ mà bạn sẽ không mong đợi bỏ sót trong tình huống đó!"

    4 năm của Sancho ở Dortmund:

     
    Thái Sơn | 04:03 24/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...