MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Ném băng đội trưởng, Ronaldo phá vỡ im lặng

    07:30 Chủ nhật 28/03/2021 | 3

    BongDa.com.vn Siêu sao Bồ Đào Nha lên tiếng sau khoảnh khắc tức giận sáng nay.

    Rạng sáng nay đã diễn ra các trận cầu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022. Tại Stadion Rajko Mitic, Serbia tiếp đón Bồ Đào Nha. Bất chấp bị các vị khách dẫn trước 2-0, đội chủ nhà đã thi đấu kiên cường và san bằng cách biệt trong hiệp 2.

    Những phút cuối trận diễn ra vô cùng căng thẳng, khi Nikola Milenkovic phía Serbia bị truất quyền thi đấu, còn Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha không được công nhận bàn thắng đúng vào phút bù giờ cuối cùng.

    Sau khi bị trọng tài phạt thẻ vàng vì lỗi phản ứng, Ronaldo đã bực tức ném băng đội trưởng trên đường rời sân.

    Cristiano Ronaldo speaks out after storming off pitch over disallowed goal - Bóng Đá

     Ronaldo phá vỡ im lặng.

    Sau trận hòa đáng tiếc, trụ cột Juventus đã đăng tải hình ảnh ôm các đồng đội qua Instagram, kèm thông điệp: "Trở thành đội trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha là một trong những vinh dự và đặc ấn lớn nhất cuộc đời tôi."

    "Tôi dốc sức và luôn dốc toàn lực vì đất nước của mình, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên có những thời khắc khó khăn phải đương đầu, đặc biệt khi chúng tôi cảm thấy cả quốc gia bị tổn hại. Ngẩng cao đầu và đối mặt thách thức tiếp theo! Tiến lên Bồ Đào Nha!"

    Màn so tài Serbia đánh dấu trận thứ 4 liên tiếp CR7 không ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha. Siêu sao 36 tuổi còn kém 7 bàn so với kỷ lục săn bàn cho ĐTQG mọi thời đại mà Ali Daei của Iran nắm giữ.

    Hat-trick: Cristiano Ronaldo Vs Tây Ban Nha (Tháng 6/2018)

     
    Phụng Sồ | 07:00 28/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...