MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Này Solskjaer, đã đến lúc Man Utd thôi "quỳ gối" trước Liverpool

    15:06 Chủ nhật 24/01/2021 | 2

    BongDa.com.vn Hy vọng rằng trận derby nước Anh đêm nay sẽ diễn ra với một kịch bản hoàn toàn khác.

     "Bạn có thể thấy được kế hoạch của Manchester United, ngay từ tiếng còi khai cuộc - họ đã lùi về phòng ngự rất, rất sâu."

    "Khi tôi còn khoác áo Man United, thì bạn không đến Anfield để phòng ngự."

    “Đặc biệt là vào thời điểm mà họ bố trí hai tiền vệ tốt nhất của mình chơi ở vị trí trung vệ, và họ cũng đã không ghi bàn trong hai trận gần đây."

    “Đó là cơ hội để Man United đến Anfield và thể hiện tất cả những gì mình đang có. Nhưng, họ chỉ lùi sâu và điều đó khiến tôi thất vọng.”

    Đó là những chia sẻ đến từ Paul Ince sau trận hòa giữa Liverpool và Manchester United tại Premier League gần đây. Hiển nhiên, với tư cách là một huyền thoại của Quỷ đỏ, rõ ràng cựu tiền vệ người Anh có lý do để cảm thấy không hài lòng về chiến thuật mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đã sử dụng khi hành quân đến Anfield. Dù trên thực tế, Man Utd đã trải qua một trận đấu tương đối tốt.

     - Bóng Đá

     Là người từng khoác áo cả Liverpool lẫn Man Utd, Paul Ince biết rõ "mối thâm thù" giữa hai đội.

    Có thể nói, các học trò của Solsa đã thực hiện đúng với những gì chiến lược gia người Na Uy yêu cầu, họ phòng ngự chặt chẽ và tổ chức tấn công khá hiệu quả. Thậm chí, Man Utd đã có thể giành trọn 3 điểm nếu Paul Pogba không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ở những phút cuối trận.

    Song, giống như những gì Paul Ince đã chia sẻ, Man Utd đã không thi đấu đúng với bản ngã của mình. Dưới thời Sir Alex, Quỷ đỏ không chấp nhận "quỳ gối" trước Liverpool, họ không chủ động nhường thế trận cho "đại kình địch" lớn nhất của CLB. Đêm nay, Solskjaer cần tái hiện lại hình ảnh ngày trước của Man Utd, và chơi một trận đôi công với The Kop.

     - Bóng Đá

     Man Utd đã đủ sức "chơi tay đôi" với Liverpool. 

    Để khẳng định bản thân có khả năng đưa Man Utd trở lại vị thế đã mất, tất nhiên thứ Solskjaer cần nhất là một danh hiệu. Mà chặng đường đến chức vô địch Premier League hay Europa League, nhìn chung đều gian nan hơn so với FA Cup. Vì vậy, đấu trường này sẽ là cơ hội lớn nhất để Solskjaer có được danh hiệu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của Man Utd.

    Khác với Premier League, việc Quỷ đỏ có bước tiếp được tại FA Cup hay không hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu này. Thế nên, Solskjaer cùng các học trò không có lý do để bước vào cuộc thư hùng với Liverpool cùng một tâm thế "cầu hòa" như ở trận vừa rồi.

     - Bóng Đá

     Hơn hết, The Kop đang khủng hoảng và Man Utd không cần phải nằm ở "cửa dưới".

    Thay vào đó, giờ là lúc họ chứng minh rằng Man Utd đã trở lại, đủ sức thi đấu sòng phẳng với một trong những CLB hàng đầu nước Anh và giành chiến thắng một cách "quang minh chính đại".

    Solskjaer phát biểu sau trận hòa Liverpool 

     
    Huỳnh Phong | 14:36 24/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...