MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Nasri chỉ trích việc ĐT Pháp gạch tên Karim Benzema

    15:21 Thứ ba 22/11/2022

    Cựu tiền vệ tuyển Pháp, Samir Nasri không hài lòng về quyết định của HLV Didier Deschamps đối với tiền đạo Karim Benzema.

    Nasri chỉ trích việc ĐT Pháp gạch tên Karim Benzema - Bóng Đá

    Karim Benzema đã lỡ hẹn với World Cup 2022. 

    Cựu cầu thủ của Arsenal, Samir Nasri đã lên tiếng phàn nàn sau khi Karim Benzema bị loại khỏi ĐT Pháp trước thềm trận ra quân tại World Cup 2022. “Lẽ ra HLV Didier Deschamps không nên để cậu ấy ra về. Mùa giải trước, Benzema đá gần 60 trận nên việc cậu ấy mệt mỏi là điều bình thường. Nên nhớ Benzema đã 34 tuổi. Tôi nghĩ không cần thiết phải vội vã ra quyết định về Benzema khi mà World Cup chỉ mới bắt đầu”, Nasri phát biểu trên chương trình của đài Canal Plus (Pháp).

    Tôi đã nói chuyện với Benzema qua điện thoại vào hôm qua. Cậu ấy rất buồn”, Samir Nasri nói tiếp.

    Benzema là một cầu thủ đặc biệt và cần phải được quan tâm một cách đặc biệt. ĐT Pháp không nhất thiết cần sự phục vụ của cậu ấy trước các đối thủ như Australia, Tunisia hay Đan Mạch (tại vòng bảng). Benzema sẽ giúp đội bóng vươn lên tầm cao mới và là cầu thủ cần thiết ở giai đoạn knock-out. Vì vậy việc Benzema rời khỏi đội là điều tai hại”, Nasri chia sẻ.

    HLV Deschamps nói rằng ông ấy muốn các cầu thủ sẵn sàng ngay từ trận đầu tiên. Nhưng Benzema là chủ nhân QBV và là cầu thủ đặc biệt, nên cần phải được đối xử đặc biệt. Tôi nghĩ ĐT Pháp đã không chăm sóc tốt cho cậu ấy”, Nasri nhấn mạnh.

    Benzema đã rời khỏi Qatar vào Chủ Nhật tuần trước để trở lại Real Madrid sau khi anh bị chấn thương đùi trái. Sau khi trao đổi với bác sĩ ở ĐT Pháp, HLV Didier Deschamps xác nhận Benzema lỡ hẹn với World Cup 2022. Ông Deschamps cũng quyết định không triệu tập cầu thủ nào thay thế Benzema.

    Ở tuổi 34, Benzema nhiều khả năng sẽ không tham dự kỳ World Cup nào nữa. Tiền đạo 34 tuổi đã ghi 37 bàn trong 97 lần ra sân cho ĐT Pháp.

    Trong khi đó, ĐT Pháp sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup bằng trận gặp ĐT Australia vào ngày 23/11 (02h00, giờ Hà Nội).

    Nguyễn Sơn | 11:31 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...