Năm ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vua phá lưới World Cup 2018
14:53 Thứ hai 07/05/2018
BongDa.com.vn Cùng Bongda.com.vn điểm qua 5 khuôn mặt sáng giá cho danh hiệu Golden Boot ở World Cup 2018.

1. Lionel Messi - Argentina

 - Bóng Đá

 Messi sẽ tiếp tục tỏa sáng. 

Trong mùa giải năm nay, Messi đang sở hữu một phong độ rất cao trong màu áo Barcelona. Ở World Cup 2014, Messi chính là lá cờ đầu đưa Argentina vào đến chung kết và chỉ chịu thất bại trước Đức ở hiệp phụ. Sự phụ thuộc của Argentina vào Messi là điều ai cũng nhận ra trong nhiều năm qua. Argentina có và không có Messi là 2 bộ mặt khác biệt. Trận thua 1-6 trước Tây Ban Nha cuối tháng 3 vừa qua khi không có sự góp mặt của tiền đạo Barcelona đã chỉ ra điểm yếu cố hữu này. Là bộ não đồng thời là mục tiêu trong từng đường lên bóng, Lionel Messi sẽ được các đồng đội tạo nhiều điều kiện nhất có thể để giành lấy danh hiệu vua phá lưới.

2. Cristiano Ronaldo - Bồ Đào Nha

 - Bóng Đá

 Lần cuối cho Ronaldo.

World Cup 2018 gần như sẽ là lần cuối cùng Ronaldo có cơ hội được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, anh vẫn nằm trong số những chân sút khét tiếng nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Ronaldo đã ghi 15 bàn trong 9 trận đấu được ra sân, một con số quá ấn tượng với một tiền đạo ngoài tuổi băm. Giống như Euro 2016, CR7 vẫn tiếp tục là đầu tàu hướng Bồ Đào Nha đến chức vô địch thế giới. Vô địch World Cup, Ronaldo sẽ hoàn thành đủ bộ sưu tập danh hiệu tập thể, cái điều sẽ càng giúp anh tiến gần đến danh hiệu QBV thế giới 2018.

3. Neymar - Brazil

 - Bóng Đá

 Sự hồi phục của Neymar là dấu hỏi lớn.

Câu hỏi được đặt ra là liệu Neymar có đủ 100% thể lực để đá World Cup hay không. Nếu anh bước đến World Cup với một thể trạng sung sức, cầu thủ PSG chính là một trong những cầu thủ đáng xem nhất. Với kỹ thuật cũng như khả năng dứt điểm toàn diện, Neymar là mối nguy hiểm thường trực ở hành lang cánh phải của bất kỳ hàng thủ nào. Chỉ cần Neymar giữ đúng phong độ như trước khi anh gặp phải chấn thương, những vệ tinh xung quanh anh như Willian, Coutinho hay Firmino sẽ tạo điều kiện hết cỡ để Neymar tỏa sáng ở đấu trường danh giá nhất thế giới.

4. Thomas Muller - Đức

 - Bóng Đá

 Chơi đơn giản nhưng Muller cực mắn bàn thắng.

Không một chút nghi ngờ, Muller chính là cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao nhất cho khả năng phá vỡ kỷ lục làm bàn ở World Cup của Miroslav Klose (16 bàn/ 4 kỳ World Cup). Năm 2010, một cậu nhóc 20 tuổi lần đầu bước ra sân chơi World Cup đã ghi đến 5 bàn, đoạt lấy danh hiệu vua phá lưới và giành luôn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. 4 năm sau, Muller vẫn duy trì hiệu suất ghi 5 bàn ở một kỳ World Cup, giúp Đức vô địch, giành danh hiệu Silver Boot và chỉ chịu đứng sau James Rodriguez – người giành được danh hiệu Golden Boot. Với lối chơi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, sẽ không dễ để các hàng thủ ngăn chặn tiền đạo Bayern Munich tiếp tục xô đổ những kỷ lục.

5. Antoine Griezmann - Pháp 

 - Bóng Đá

 Griezmann là niềm hy vọng của người Pháp. 

Thất bại khó nuốt ở trận chung kết EURO 2016 sẽ càng làm Griezmann khao khát tỏa sáng trong màu áo đội bóng Lục lăng ở World Cup 2018. Ở EURO 2016, Griezmann đã chứng minh rằng anh đủ bản lĩnh để đá tốt trong những giải đấu lớn, một mình tiền đạo Atletico Madrid đã ghi đến 6 bàn để đưa Pháp vào chung kết. Với một đội hình có chiều sâu và chất lượng trải đều ở 3 tuyến, Griezmann sẽ hưởng lợi rất nhiều khi được chơi bên cạnh những người đồng đội đẳng cấp. Hiện tại, Griezmann nằm trong top 5 chân sút hiệu quả nhất bóng đá châu Âu trong năm 2018, và không có lý do gì có thể gạch tên anh ra khỏi cuộc đua cho danh hiệu vua phá lưới World Cup.

Ngọc Thiện - BongDa.com.vn - TTVN | 14:48 07/05/2018