Năm ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2018
18:31 Thứ bảy 05/05/2018
BongDa.com.vn Cùng Bongda.com.vn đánh giá 5 ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp vàng World Cup 2018.

Brazil

Dự kiến sự trở lại sau chấn thương của Neymar sẽ khiến hàng công của Brazil trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Bên cạnh anh sẽ có sự góp mặt của một Gabriel Jesus đang sở hữu phong độ ghi bàn cao trong màu áo Man City, một Coutinho luôn nằm trong hàng ngũ những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới, chưa kể là Roberto Firmino – số 9 được đánh giá là toàn diện nhất từng thi đấu ở Premier League.

 - Bóng Đá

 Lần cuối Brazil vô địch World Cup cách đây 16 năm. 

Sức mạnh tấn công đáng nể của Brazil được đánh giá rất cao trong chặng đường hướng đến chức vô địch, nhà cái bet 365 đặt cược tỉ lệ vô địch của Brazil  là 4/1, cao nhất trong 5 ứng cử viên vô địch.

Đức

Những cỗ xe tăng Đức đứng thứ 2 trong danh sách kỳ vọng với tỉ lệ 9/2. Đức đã vượt qua Brazil với tỉ số 7-1 ở bán kết World Cup 2014 trước khi vượt qua Argentina của Lionel Messi ở hiệp phụ trận chung kết để trở thành nhà ĐKVĐ.

 - Bóng Đá

 Liệu Đức có bảo vệ được chức vô địch. 

Sau 4 năm, những cầu thủ nòng cốt của họ đều đã cho thấy dấu hiệu của tuổi tác, tuy nhiên chiều sâu của đội hình cho Joachim Low rất nhiều giải pháp nếu đội bóng của ông gặp rắc rối. Những Ter Stegen, Goretzka, Werner hoàn toàn có thể làm nên chuyện khi chính họ đã giúp Đức vô địch Confederations Cup 2017 dễ dàng dù cất hơn 80% đội hình chính ở nhà.

Tây Ban Nha

Xếp thứ 3 trong danh sách chính là Tây Ban Nha với tỉ lệ 6/1. Dù nội lực của nhà vô địch thế giới 2010 không còn được duy trì như nhiều năm trước, tuy nhiên sức mạnh của họ không thể bị xem thường.

 - Bóng Đá

 Tây Ban Nha không còn mạnh nhưng không dễ để đánh bại họ. 

Bị loại ở vòng bảng World Cup 2014 và dừng bước ở vòng 1/16 Euro 2016, Tây Ban Nha sẽ bước đến World Cup 2018 với nòng cốt vẫn là những nhân tố gạo cội trong nhiều năm qua như Iniesta, Ramos, Pique, Silva. Bên cạnh họ sẽ là những cái tên mới nổi và được đặt rất nhiều niềm tin như Asensio, Rodrigo hay Lucas Vazquez. Tây Ban Nha đã thực dụng hơn rất nhiều dưới thời Julen Lopetegui, lối chơi của họ cũng đa dạng hơn chứ không còn đập nhả đến chết như ngày trước. Rất nhiều CĐV kỳ vọng Tây Ban Nha có thể trở lại với sức mạnh họ từng có.

Pháp

Chỉ có xui xẻo mới khiến Pháp đánh mất chức vô địch Euro 2016 vào tay Bồ Đào Nha. Chưa bao giờ sau lứa thế hệ vàng cuối những năm 2000, họ sở hữu một đội hình chất lượng và có chiều sâu đến thế. Tre chưa già thì măng đã mọc, thực trạng này khiến rất nhiều cầu thủ Pháp tài năng phải ngồi nhà xem World Cup.

 - Bóng Đá

 Tuyển Pháp đang ở độ chín.

Didier Deschamps đương nhiên sẽ vô cùng tự tin khi sở hữu trong tay một đội hình mà mỗi vị trí có ít nhất 2 sự lựa chọn đẳng cấp. Tuy nhiên, vấn đề của Pháp vẫn là bản lĩnh trận mạc, họ cần những cá nhân có tố chất thủ lĩnh, biết cách sốc lại tinh thần tập thể khi bị dẫn trước. Cái điều đã làm họ thất bại cay đắng trước Bồ Đào Nha.

Tỉ lệ đặt cược cho chức vô địch của Pháp ở World Cup 2018 là 13/2.

Argentina

Cuối cùng không thể bỏ quên Argentina, á quân World Cup 2014 dưới sự tỏa sáng của cầu thủ được coi là hay nhất mọi thời đại Lionel Messi đang khao khát chinh phục chiếc cúp vàng ở Nga.

Bên cạnh Messi, Argentina sở hữu một đội hình với những siêu sao trên hàng công như Dybala, Di Maria, Aguero hay Higuain. Trong một ngày hàng công của đội bóng sọc trắng xanh chơi hoa mỹ, họ có thể phá tan bất kỳ hàng thủ nào.

 - Bóng Đá

 Cơ hội cuối cho Messi

Chức vô địch World Cup sẽ giúp Messi hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu để xứng tầm đứng cạnh Maradona, cái điều anh mãi trăn trở dù đã giành được vô số danh hiệu cá nhân lẫn tập thể lớn nhỏ. Argentina có tỉ lệ đặt cược cho chức vô địch đứng thứ 5 theo nhà cái bet365 là 9/1.

Ngọc Thiện - BongDa.com.vn - TTVN | 18:32 05/05/2018