Năm sự "vắng mặt" đáng tiếc ở World Cup 2018
09:30 Thứ tư 09/05/2018
BongDa.com.vn Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay sẽ kém vui bởi sự "vắng mặt" đáng tiếc của những cái tên sau.

World Cup đem đến nhiều cảm xúc với người hâm mộ túc cầu giáo trên thế giới. Tuy nhiên, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay sẽ kém vui bởi sự vắng mặt đáng tiếc của 5 điểm nhấn sau đây. Hãy cùng BongDa.com.vn khám phá nhé.

Zlatan Ibrahimovic

Điều gì còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích thi đấu lừng lẫy của Zlatan ? Ngoài chức vô địch C1 cấp câu lạc bộ, Cúp vàng thế giới cấp đội tuyển là niềm khát khao lớn của cầu thủ 36 tuổi. Tiền đạo người Thuỵ Điển đang bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, anh rời MU và chuyển sang chơi ở Giải nhà nghề Mỹ. Đây được xem là nơi “dưỡng già” của các ngôi sao châu Âu. Ibrahimovic từ giã đội tuyển quốc gia sau EURO 2016, tuy nhiên những thành tích bết bát gần đây của đội bóng đã khiến nhiều người mong anh quay lại.

5 sự

 Ibrahimovic không tham dự World Cup cùng Thụy Điển.

Sự vắng mặt của Ibrahimovic làm cổ động viên nhà lẫn người hâm mộ trên toàn thế giới cảm thấy tiếc nuối. Dù có cá tính mạnh, kiêu ngạo nhưng phải thừa nhận anh là “cầu thủ lớn”, là ngôi sao có khả năng định đoạt số phận trận đấu. Với kĩ thuật thượng thừa, bản lĩnh dày dặn, Ibrahimovic hoàn toàn có thể gách vác đội tuyển trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Mặc dù không đến Nga với vai trò là cầu thủ, Zlatan sẽ tham dự World Cup 2018 với tư cách là đại sứ thương hiệu cho nhà tài trợ Visa của giải.

Người hâm mộ Ireland

Ireland không phải là cường quốc bóng đá, nhưng cổ động viên của họ là những fan hâm mộ thân thiện và cuồng nhiệt nhất thế giới. Ở EURO 2016, họ để lại ấn tượng sâu đậm với phong cách cổ vũ của mình. Với gần 100.000 người đến Pháp để “tiếp lửa” cho đội tuyển quốc gia, họ hoà mình với người hâm mộ trên các con phố, làm vệ sinh một khu vực công cộng với tinh thần: “Dọn dẹp vì các chàng trai áo xanh của chúng ta”. Giải thưởng Medaille de la Ville de Paris được trao cho người hâm mộ Ireland nhằm tôn vinh những đóng góp của họ ở giải đấu.

5 sự

 Người hâm mộ Ireland.

Chú bạch tuộc Paul

Một trong những “mất mát” lớn nhất ở World Cup năm nay là sự vắng mặt của Paul, chú bạch tuộc thông minh. Những tay chơi cá độ hẳn sẽ rất thất vọng!. "Thánh bạch tuộc" Paul đã dự đoán đúng khá nhiều trận đấu ở World Cup 2010. Trước mỗi trận đấu, người hâm mộ dự đoán đội chiến thắng nhờ việc chú bạch tuộc ăn thức ăn trong hộp có lá cờ của đội bóng. Paul dự đoán đúng 12 trên 14 trận đấu, với tỉ lệ thành công là 85%.

5 sự

 Chú Bạch tuộc Paul.

Những giai điệu cuồng nhiệt của người hâm mộ Hà Lan

Nền văn hoá của các dân tộc trên thế giới sẽ hội tụ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới mang theo đặc điểm riêng về ngôn ngữ, ẩm thực, âm nhạc, và chúng hoà quyện vào nhau, làm nên những buổi tiệc bóng đá sôi động. Chúng ta đã điểm qua sự vắng mặt của Zlatan, cổ động viên Ireland, chú bạch tuộc Paul; và không thể không nhắc đến âm nhạc của cổ động viên Hà Lan. Xứ sở hoa Tulip sẽ vắng mặt ở Nga 2018 cùng với đó là phong cách âm nhạc không kém phần sôi động như chiếc kèn Vuvuzela.

5 sự

 Nguời hâm mộ Hà Lan.

Các “Ông Kẹ” vắng bóng

World Cup 2018 đánh dấu sự thụt lùi của một số nền bóng đá phát triển như: Ý, Hà Lan, Chile. Ngoài ra, những “chú ngựa ô” như Mĩ, xứ Wales, Bắc Ireland, Cộng hoà Ireland… cũng không thể góp mặt.

5 sự

 Italia vắng mặt ở World Cup 2018.

“Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác”, sự vắng mặt đáng tiếc trên đã mở ra cơ hội cho Panama và Iceland tranh tài ở Nga vào mùa hè năm nay. Chúng ta cùng chờ đợi những bất ngờ, thú vị từ các “ẩn số” nói trên.

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 21:45 08/05/2018