Đã có nhiều ví dụ về những hảo thủ sinh nhầm đất nước, chơi bóng xuất sắc nhưng không thể giành danh hiệu với đội tuyển quốc gia. Erling Haaland đang là minh chứng rõ nhất ở thời điểm này, việc anh không thể nâng cúp cùng tuyển Na Uy là điều có thể đoán trước, thậm chí sẽ phải chật vật ở các vòng loại để giành vé dự giải chính thức.
Haaland được huấn luyện viên Lars Lagerback điền tên vào đội hình của Na Uy vào ngày 28 tháng 8 năm 2019 để đối đầu với Malta và Thụy Điển trong các trận đấu vòng loại EURO 2020, anh đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia vào ngày 5 tháng 9 năm 2019 trong trận đấu với Malta, họ thua 1-2 ở trận đấu đó và mất quyền tham dự giải đấu chính thức. Mùa hè năm nay, sau một mùa giải năng suất cho Dortmund, ghi 41 bàn sau 41 trận trên mọi đấu trường, Haaland phải ở nhà theo dõi giải đấu lớn nhất châu Âu.
Khi Na Uy đá vòng loại World Cup, Haaland đã trở thành trụ cột không thể thay thế của họ. Anh gây thất vọng khi tịt ngòi cả 3 trận đầu. Đến lượt đấu tháng 9, tiền đạo trẻ này bùng nổ khi ghi 5 bàn thắng sau 3 trận đấu trong chưa đầy 1 tuần. Thế nhưng khi phong độ đang lên cao, Haaland lại dính chấn thương và phải ngồi ngoài hết vòng loại, chứng kiến các đồng đội bị Hà Lan đánh bại 0-2 ở vòng đấu cuối, qua đó mất luôn vé play-off. Sự vắng mặt của Haaland ở Qatar năm sau chính là một trong những sự vắng mặt đáng tiếc nhất. Đến hiện tại anh vẫn chưa thể tham dự các giải đấu lớn với tuyển quốc gia.
Ở cấp độ CLB, dù Dortmund đang sở hữu Haaland và nhiều cầu thủ đáng chú ý, họ vẫn nhận về những kết quả đáng thất vọng. Vào cùng bảng với Ajax, Besiktas và Sporting ở Champions League, Dortmund được mong đợi sẽ có vé đi tiếp, nhất là khi Haaland sở hữu thống kê khủng bậc nhất C1 hiện nay. Anh ghi bàn trận mở màn mùa giải giúp đội bóng nước Đức có 3 điểm, tuy nhiên hoàn toàn bất lực khi tiếp đón Ajax trên sân nhà dù thi đấu đầy cố gắng. Chấn thương khiến Haaland phải ngồi ngoài chứng kiến Dortmund thua thêm 2 trận.
Ở trận đấu cuối rạng sáng nay, họ vẫn còn hy vọng mong manh, nếu hủy diệt Besiktas với cách biệt lớn vẫn có thể đứng nhì bảng. Dortmund thực sự đã chơi với 200% nỗ lực, đánh bại đối thủ 5 bàn không gỡ, với cú đúp của Haaland, tuy nhiên họ vẫn phải xuống Europa League khi kém Sporting 3 điểm ở hiệu số bàn thắng bại. Với tất cả sự xuất sắc của mình, Haaland vẫn có một năm 2021 đáng quên.
Siêu phẩm của Haaland: