MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Năm 2020, Man Utd sẽ có 'chiếc áo số 7' mới

    10:29 Thứ tư 01/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng của Man Utd đã không có người kế thừa xứng đáng kể từ khi Cristiano Ronaldo rời khỏi câu lạc bộ mười năm trước.

    Những Memphis Depay, Angel di Maria và Alexis Sanchez đầy tài năng, không thiếu đẳng cấp và nhận được rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, họ chỉ để lại nỗi thất vọng mà thôi. Có lẽ áp lực của chiếc áo số 7 khiến họ trở nên nặng nề và không thể hiện được giá trị của mình.

    Three bold predictions for Manchester United in 2020 - Bóng Đá

     Man Utd đang rất cần một số 7 tài năng, đẳng cấp. 

    Man Utd đang rất cần một số 7 tài năng, đẳng cấp. Và họ cũng cần một tiền vệ cánh phải thực thụ. Jadon Sancho của Borussia Dortmund đáp ứng cả 2 yêu cầu đó.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng sẽ không bỏ qua Sancho, thậm chí là rất thích thú bởi ngôi sao người Anh phù hợp hoàn hảo với mọi tiêu chí chuyển nhượng của Man Utd: trẻ, khỏe, tài năng, tiềm năng, giàu khao khát, và là người con của xứ Sương mù.

    Dù Transfermarkt hiện đang định giá 'thần đồng' 19 tuổi ở mức 108 triệu bảng, Solskjaer biết rằng Quỷ đỏ sẽ phải đánh bại tất cả các CLB lớn mạnh khắp châu Âu khác để bảo đảm chữ ký của Sancho.

    Và nếu đội bóng chủ sân Old Trafford kết thúc Premier League mùa này với vị trí trong top 4, tiếp tục có màn trình diễn trong các cuộc đụng độ với các ông lớn, có thể giành được một hoặc hai chiếc cúp, Sancho sẽ thấy được hướng đi đúng đắn của câu lạc bộ dưới sự quản lý của Solskjaer, và sẽ bị hấp dẫn.

    Three bold predictions for Manchester United in 2020 - Bóng Đá

     Sancho là hoàn hảo với Man Utd.

    Khi đó, Solskjaer có thể thuyết phục Sancho ký hợp đồng, và hàng công Quỷ đỏ sẽ được củng cố, cải thiện đáng kể, bởi rất hiếm khi Sancho trải qua 90 phút mà không đóng góp bàn thắng hay kiến tạo.

    Trong 43 lần ra sân mùa trước trong một năm đầy đột phá, Sancho đã ghi 13 bàn và cung cấp 19 đường chuyền thành bàn. Từ đầu mùa cho đến nay, cầu thủ chạy cánh tốc độ, kĩ thuật, sáng tạo này có 12 bàn thắng và 13 pha kiến tạo từ 24 trận đấu trên tất cả các đấu trường.

    Cựu ngôi sao của học viện Man City hiện cũng đang đạt phong độ đỉnh cao khi ghi được 8 bàn thắng và có thêm 5 pha kiến tạo trong 8 trận gần đây cho Borussia Dortmund.

    Chỉ cần tưởng tượng Marcus Rashford và Sancho chơi ở 2 cánh, trung tâm là Anthony Martial, Mason Greenwood và đừng quên 'con ma' tốc độ Daniel James, người hâm mộ Quỷ đỏ cũng đã bị kích thích rồi. Khi đó, Man Utd thật sự đáng sợ, dù có đối đầu với bất cứ đội bóng nào.

    Tài năng đặc biệt của Jadon Sancho:

    Minh Tuấn | 09:59 01/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...