MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    07:44 Thứ năm 09/07/2015

    Trước Sterling, nhiều tên tuổi lớn của Premier League áp dụng các biện pháp để được đầu quân cho CLB mới.

    Trước Sterling, nhiều tên tuổi lớn của Premier League áp dụng các biện pháp để được đầu quân cho CLB mới.

    Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    Sterling đang là nhân vật hot trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015. Man City sẵn sàng cho 50 triệu bảng đổi lấy cái gật đầu của Liverpool. Nhưng CLB thành phố cảng quyết tâm giữ lấy tài năng trẻ 21 tuổi. Bản thân tiền đạo này cũng chủ ý muốn rời Anfield. Do đó, Sterling tìm đủ cách để đạt được mục đích. Cụ thể, tiền đạo tuyển Anh tuyên bố không tham gia chuyến du đấu Hè của Liverpool, đồng thời cáo ốm không tập luyện. Đây không phải chuyện mới ở xứ sở sương mù, bởi trước đó, đã có nhiều tên tuổi lớn áp dụng nhiều “chiêu” khác nhau để vòi vĩnh ra đi.

    Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    Dwight Yorke (Aston Villa) Kiểu hờn dỗi: Dwight Yorke đòi đến MU vào lúc bắt đầu mùa giải 1998/1999. Aston Villa từ chối nhưng tiền đạo này chơi không nỗ lực trong trận đấu với Everton buộc BLĐ xem xét lại lập trường. Kết quả: MU đề nghị với giá 12,6 triệu bảng và Yorke kết thúc 9 năm tại Villa Park.

    Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    Nicolas Anelka (Arsenal) Kiểu hờn dỗi: Vào cuối mùa 1998/1999 Anelka được sự chú ý từ Real. Vòi vĩnh ra đi không được, tiền đạo tuyển Pháp chơi không nỗ lực ở những lần ra sân. Báo chí cũng đặt tên “Người Pháp hờn dỗi” cho Anelka Kết quả: Anelka đến Real với giá 22.3 triệu bảng.

    Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    Pierre Van Hooijdonk (Nottingham Forest) Kiểu hờn dỗi: Từ chối ký hợp đồng mới và không tham gia luyện tập lẫn thi đấu sau khi góp công lớn giúp Forest thăng hạng. Kết quả: Pierre Van Hooijdonk về Hà Lan gia nhập Vitesse với giá 3,5 triệu bảng.

    Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    Dimitar Berbatov (Tottenham) Kiểu hờn dỗi: Sau mùa giải khá thành công với Tottenham, Berbatov rung động trước MU, nhất là sau khi Robbie Keane được phép gia nhập Liverpool. Tiền đạo Bulgari vẫn bắt đầu mùa giải mới nhưng tâm trí để ở nơi khác khiến phong độ không thuyết phục Kết quả: Berbatov đến MU vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng với giá 31 triệu bảng.

    Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    William Gallas (Chelsea) Kiểu hơn dỗi: Hậu vệ người Pháp bất mãn với bản hợp đồng cũ với Chelsea và yêu cầu được ra đi trước World Cup 2006. Kết quả: Gallas và Ashley Cole của Arsenal đổi CLB cho nhau vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng.

    Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    Robbie Savage (Birmingham) Kiểu hờn dỗi: Tháng 1 năm 2005, Savage đệ trình yêu cầu gia nhập Blackburn để có thể gần gũi hơn với cha mẹ của mình ở Wrexham dù Birmingham gần Wrexham hơn Blackburn. Savage sau đó thừa nhận đã không cố gắng trong trận đấu cuối cùng của mình cho Birmingham tại Newcastle Kết quả: Savage được bán cho Blackburn với giá 3 triệu bảng.

    Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    Peter Odemwingie (West Brom) Kiểu hờn dỗi: Sử dụng MXH chỉ trích đội bóng và HLV nhằm được ra đi Kết quả: Peter Odemwingie gia nhập Cardiff vào tháng 9/2013 với giá 2.25 triệu bảng.

    Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    Clint Dempsey (Fulham) Kiểu hờn dỗi: Muốn sang Liverpool tham gia vào cuộc cải tổ của Brendan Rodgers năm 2012, Clint Dempsey đình công không đá cho Fulham Kết quả: Liverpool không “gõ cửa” Dempsey và cuối cùng cầu thủ này phải chuyển đến Tottenham.

    Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    Carlos Tevez (Manchester City) Kiểu hờn dỗi: Nhân vật không thể thiếu trong những thành công của CLB, Tevez nhanh chóng biến thành kiêu binh. Yêu cầu đến Ý không thành, cầu thủ Argentina không tuân theo lệnh HLV Mancini trong trận đấu tại Champions League. Tevez nhanh chóng bị chừng phạt và rơi vào quên lãng Kết quả: Tevez chấp nhận bị phạt tiền để được quay lại thi đấu tìm phong độ trước khi rời đi một năm sau đó.

    Muôn vàn kiểu hờn dỗi đòi ra đi của các cầu thủ Premier League

    Luis Suarez (Liverpool) Kiểu hờn dỗi: Vào cuối tháng 5/2013, Suarez cho biết muốn rời khỏi Liverpool, với lý do phương tiện truyền thông Anh Quốc xâm nhập quá nhiều vào cuộc sống riêng tư. Kết quả: Giúp Liverpool tiến gần chức vô địch, đến cuối mùa giải thì ra đi.

    Nguyễn Hoàng - VOV Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...