MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • ‘Muốn thắng đội Hà Nội, CLB Đà Nẵng phải khóa chặt Quang Hải’

    23:21 Thứ năm 12/04/2018 | 1

    Trao đổi với chúng tôi, Võ Huy Toàn lên tiếng cảnh báo các đồng đội về sự nguy hiểm của tiền vệ Nguyễn Quang Hải trong trận đấu sắp tới.

    Sau chiến thắng ấn tượng với tỷ số 3-2 trước đội Sài Gòn, CLB Đà Nẵng sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón CLB Hà Nội. Màn so tài giữa hai đội bóng này được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 5 V-League 2018 diễn ra vào cuối tuần.

     - Bóng Đá

     Quang Hải sẽ là mối đe dọa cho hàng phòng ngự CLB Đà Nẵng. Ảnh: Kiệt Trần.

    CLB Đà Nẵng rất cần chiến thắng nhằm cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, 3 điểm còn giúp đội bóng sông Hàn cắt đứt chuỗi 3 trận toàn hòa và thua trước CLB Hà Nội trên sân nhà.

    Thế nhưng, không dễ để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương thực hiện điều đó bởi thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội là đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ cũng như chất lượng đội hình.

    Trao đổi với chúng tôi, Võ Huy Toàn đã lường trước sự khó khăn ở trận sắp tới. Ngoài ra, tiền vệ 25 tuổi chỉ ra nhân tố mà bản thân anh và đội bóng phải hết sức dè chừng.

    “CLB Hà Nội là đội bóng mạnh với lực lượng đồng đều cùng lối chơi gắn kết. Trong số đó, Nguyễn Quang Hải là nhân tố nguy hiểm nhất của đối thủ nhờ lối chơi kỹ thuật và đột biến. Cái chân trái của Quang Hải luôn sẵn sàng tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ, và toàn đội cần hóa giải sự nguy hiểm đó”, Huy Toàn thận trọng với khả năng của đàn em.

    Sau màn trình diễn chói sáng ở giải đấu U23 châu Á, Quang Hải bước vào mùa giải V-League 2018 với sự khởi đầu chậm chạp. Tuy vậy, ở trận đấu gần nhất với HAGL, tiền vệ 21 tuổi đã “khai hỏa” bằng tình huống đặt lòng đẳng cấp và ấn định chiến thắng 5-0.

    Nếu như trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu tới, Quang Hải sẽ đảm nhận vị trí cánh phải. Bên phía CLB Đà Nẵng, cầu thủ phải thường xuyên đối đầu với tiền vệ mang áo số 19 không ai khác chính là Võ Huy Toàn - người được HLV Minh Phương bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái trong cả 4 trận đấu đã qua.

    Hoài Thanh | 21:00 12/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...