Sau nhiều nỗ lực, rốt cuộc thì Arsenal cũng đã thành công trong việc mang Martin Odegaard trở lại Emirates. Thực tế, HLV Mikel Arteta cần phải "gửi lời cám ơn" đến HLV Carlo Ancelotti, vì nhà cầm quân người Ý đã không đánh giá Odegaard là một nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của mình.
Quay lại thành London, Odegaard được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal giải quyết triệt để bài toán sáng tạo trên hàng công. Đánh giá về bản hợp đồng này, cựu danh thủ Ray Parlour cho rằng Pháo thủ đã có được một món hời. Song, Odegaard vẫn cần phải cải thiện một khuyết điểm của bản thân.
Trao đổi với talkSPORT, huyền thoại của Arsenal chia sẻ:
“Odegaard là một wonderkid tuyệt vời khi mới đến Real Madrid, nhưng có thể cậu ấy đã không phát triển được hết những tiềm năng của mình. Arsenal đang khao khát một số 10 và cậu ấy là người sẵn sàng."
“Maddison có thể là người mà họ muốn, nhưng có lẽ Leicester không muốn bán đi cậu ấy vì họ đang cố gắng lọt vào Top 4, hoặc do họ yêu cầu quá nhiều tiền. Vì vậy, số tiền dành cho Odegaard, xét đến thị trường chuyển nhượng hiện tại thì không phải là một thương vụ tồi."
"Thứ mà cậu ấy cần phải cải thiện là khả năng ghi bàn. Odegaard đã có 14 trận đấu ở Premier League mùa trước và chỉ ghi được một bàn thắng. Khi chơi ở vị trí đó, thông số của cậu ấy phải tốt hơn một chút."
Đúng như quan điểm của Parlour, tuy được đánh giá cao về khả năng sáng tạo và liên kết các tuyến, dễ dàng nhận thấy khả năng săn bàn là điểm yếu của Odegaard. Và để mang một tác động lớn thực sự đến cho Arsenal, ngôi sao người Na Uy buộc phải nỗ lực để cải thiện yếu tố này.
Với sự sa sút đến từ hai chân sút chủ lực là Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette, dễ hiểu khi Arsenal kết thúc mùa giải trước với thành tích ghi bàn tệ hại nhất trong số các đại diện thuộc nhóm Big Six (55 bàn). Hiển nhiên, một tiền vệ tấn công như Odegaard cần phải đóng một vai trò quan trọng giúp Pháo thủ giải tỏa sự bế tắc trên hàng công.
Nhìn chung, bên cạnh những đường kiến tạo thì hầu hết những "số 10" hàng đầu luôn được đánh giá cao với khả năng săn bàn, điển hình như Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne hay cả James Maddison (8 bàn/31 trận mùa trước). Vì thế, nếu muốn được xếp vào hàng ngũ những tiền vệ tấn công đẳng cấp bậc nhất tại Premier League, thì rõ ràng Odegaard cần phải nghe theo Parlour và cải thiện khả năng ghi bàn của mình.
Arteta chia sẻ về Odegaard