MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Muốn loại Man Utd khỏi cuộc chơi, chỉ cần hạ De Gea

    16:59 Thứ ba 13/03/2018

    Trước trận đấu ở vòng 16 đội Champions League, HLV Vincenzo Montella đã có những chia sẻ về cơ hội đi tiếp của Sevilla cũng như đối thủ Manchester United.

    Kết quả hòa không bàn thắng ở trận lượt đi trên sân nhà không khiến thầy trò Montella phải lo ngại. Và lần hành quân đến Old Trafford sắp tới, nhà cầm quân người Italy hiểu rằng đây là cuộc chiến đầy khó khăn.

    Tuy nhiên, chỉ cần phòng ngự tốt và ghi được một bàn, ông cùng các học trò có thể làm nên lịch sử. "Đây là một trận đấu đặc biệt bởi vì chúng tôi có cơ hội vào tứ kết," ông trả lời trong buổi họp báo.

     - Bóng Đá

     HLV Vincenzo Montella tin tưởng vào khả năng đi tiếp của Sevilla. Ảnh: Getty Images.

    "Điều này sẽ rất vinh dự cho tôi cũng như cả đội, bởi đã 60 năm Sevilla chưa thể bước vào vòng này. Chúng tôi cần ghi được một bàn. Thực ra thì trận đấu ở sân nhà, chúng tôi có khá nhiều cơ hội, và đã có thể có vài bàn. Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn vào ngày mốt, nhưng chúng tôi rất tự tin," ông cho biết thêm.

    Chia sẻ của Montella cũng không có gì là phóng đại. Bởi ở trận đấu trên sân Sanchez Pizjuan, đội bóng của Tây Ban Nha đã thi đấu xuất sắc. Thủ thành David de Gea có ít nhất 3 pha cứu thua xuất thần mới có thể giúp "Quỷ Đỏ" không bị thủng lưới.

    Đáng kể nhất có thể nói đến 2 pha dứt điểm của Joaquin Correa và Steven Nzonzi trong hiệp một và cú đánh đầu cận thành của Luis Muriel trong hiệp hai. Bên cạnh đó, Montella còn nhận định về đội bóng mà Jose Mourinho đang dẫn dắt.

     - Bóng Đá

     Chỉ cần hạ De Gea, Sevilla sẽ có cơ hội chiến thắng Manchester United. Ảnh: Getty Images.

    Hơn ai hết, cựu HLV Milan hiểu mình đang đối mặt với điều gì. "Chúng tôi biết sẽ phải đối đầu với một đội bóng cực mạnh, một nhà cầm quân tài giỏi, những cầu thủ xuất sắc và một câu lạc bộ có truyền thống bậc nhất. Chúng tôi sẽ phải đạt phong độ cao nhất, kiểm soát mọi tình huống, phòng ngự và tấn công ngay khi cần thiết," ông thổ lộ.

    Nói về vai trò của De Gea, ông cho rằng anh chính là trụ cột và chìa khóa chiến thắng của nửa đỏ thành Manchester. Trò chuyện với kênh BT Sport, huyền thoại Rio Ferdinand cho rằng đây chính là thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

    "Trước đây cũng tôi đã nói về cậu ấy, khi tất cả còn là cầu thủ. Thực sự không thể giấu nổi sự nghi ngờ. Một cầu thủ trẻ chuyển đến "Quỷ đỏ", trông có vẻ rất thiếu kinh nghiệm và không đủ tự tin," cựu hậu vệ người Anh kể lại.

     - Bóng Đá

     De Gea luôn thi đấu xuất sắc trong từng trận đấu của MU. Ảnh: Getty Images.

    "Nhưng khi nhìn vào cậu ấy ngày hôm nay, đó chính là kết quả của sự nỗ lực. Cậu ấy là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Nhiều lần cậu ấy có những pha cứu thua, và tôi phải ăn mừng như thể đó là bàn thắng. Cậu ta thật hoàn hảo và ngoạn mục," Ferdinand khẳng định.

    Tình hình lực lượng trong tay Mourinho đang không mấy khả quan khi có đến 5 cầu thủ trụ cột là Paul Pogba, Marcos Rojo, Daley Blind, Phil Jones và Ander Herrera không thể tham gia tập luyện vì chấn thương. Do đó, có thể Sevilla chỉ cần đánh bại David de Gea, là họ sẽ khiến Quỷ Đỏ phải dừng bước tại Champions League.

    Tiểu Thiên | 16:23 13/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...