MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Muốn giữ được ghế, Tuchel phải tăng tốc trên TTCN

    21:44 Thứ bảy 01/01/2022

    BongDa.com.vn HLV Thomas Tuchel sẽ có rất nhiều việc phải làm khi TTCN mùa Đông mở cửa. Chelsea buộc phải chiêu mộ thêm tân binh để tránh bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

    Chelsea đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt nhân sự. Ngoài trường hợp chấn thương dài hạn của Ben Chilwell, trước Brighton, hai trung vệ của họ là Reece James và Andreas Christensen đã sớm rời sân do chấn thương. Trong những ngày tới, khi mà mật độ thi đấu ở Anh là tầm 3 ngày/trận, tin rằng những sự vắng mặt kiểu vậy vẫn chưa dừng lại đối với The Blues. 

    Muốn giữ được ghế, Tuchel phải tăng tốc trên TTCN - Bóng Đá

     Tuchel đau đầu vì những chấn thương của các học trò.

    Đứng trước tình thế ấy, không còn cách nào khác Thomas Tuchel buộc phải tăng tốc trên TTCN. Chắc chắn, BLĐ Chelsea đang thương lượng với một vài cầu thủ (ưu tiên của họ là trung vệ và tiền vệ), tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chuyện tuyển người, Chelsea phải thanh lý những người thừa. 

    Theo tờ Daily Mail, Ross Barkley, Hakim Ziyech và Ruben Loftus-Cheek là những người đang đếm ngày rời khỏi sân Stamford Bridge. Đây là những cầu thủ có số phút thi đấu khá ít kể từ đầu mùa và cũng không thể hiện quá tốt mỗi khi có cơ hội. Theo trang Transfermarkt, bộ ba này đang được định giá khoảng 70 triệu euro. Đó là một số tiền khá lớn nếu các cuộc đàm phán của Chelsea diễn ra suôn sẻ. 

    Ở chiều ngược lại, Tuchel đang ngắm đến Jules Kounde, Lucas Digne hay xa hơn là Aurelien Tchouameni. Trên thực tế, việc vung tiền quá nhiều vào mùa Đông chưa bao giờ là phương án mà các HLV lão luyện yêu thích. Ở đó, luôn có nhiều rủi ro. Tuy nhiên, với tình cảnh của Chelsea hiện tại, họ buộc phải bổ sung thêm người. Nếu không Man City sẽ còn bứt đi xa hơn trên cuộc đua đến ngôi vô địch. 

    Muốn giữ được ghế, Tuchel phải tăng tốc trên TTCN - Bóng Đá

     Kounde đang được Chelsea theo dõi sát sao. 

    Nhìn rộng ra, với tình hình lực lượng quá mỏng của Chelsea hiện tại, rất khó để The Blues cạnh tranh trong các cuộc đua đường trường, trong khi đó Man City lại quá giỏi trong khâu này. Kể từ khi Pep Guardiola đến Anh, Man City đã vô địch Premier League 3 lần trong 5 năm.

    Với phong độ hiện tại, thật khó để yêu cầu Chelsea bắt kịp đối thủ nặng ký này. Họ có thể không vô địch trong năm nay nhưng Chelsea ít nhất phải tạo ra một chút gay cấn cho cuộc đua, nếu không điều đó có thể khiến ông chủ Roman Abramovich buồn lòng

    Cựu cầu thủ Chelsea, Glen Johnson nói với Boylesports:"Roman Abramovich sẽ không vui nếu cuộc đua giành chức vô địch kết thúc vào tháng Giêng." Đây là một lời cảnh báo không hề thừa đối với Tuchel. 

    Chelsea đã chia tay đến 12 vị HLV từ khi Abramovich đến với đội bóng vào năm 2003. Đây là một con số cho thấy BLĐ Chelsea thường không kiên nhẫn với các nhà cầm quân. Và có lẽ, khi mà Champions League đã có, đây là lúc mà Chelsea cần khẳng định lại vị thế ở nước Anh.

    Lukaku gia nhập Chelsea:

     
    Ngọa Long | 21:14 01/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...