MỚI NHẤT :
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • "Muller đệ nhị" của Liverpool thăng hoa tột đỉnh, dấu chấm hết cho đinh 3 F-M-S?

    09:28 Thứ tư 04/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Roberto Firmino giờ chẳng còn là cái tên "không thể thay thế" trên hàng công Liverpool.

     

    Ngày đầu của Jurgen Klopp tại Liverpool

     Liverpool vừa có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Atalanta trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League.

     Cái tên gây ấn tượng mạnh nhất không ai khác chính là Diogo Jota. Chỉ với 65 phút có mặt trên sân, tân binh này đã khiến tất cả phải sửng sốt.

     Thống kê chỉ ra rằng, Jota có 8 pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương, 2 lần qua người thành công, thực hiện 4 cú sút trúng đích, và có 3 bàn thắng.

     Với khả năng chớp thời cơ đáng kinh ngạc, Jota đã có cú hattrick thứ 3 trong 8 trận gần nhất tại đấu trường châu Âu. Đáng chú ý, từ đầu mùa giải trước tới nay, không cầu thủ nào ghi được hơn 1 cú hattrick ở đấu trường châu lục.

     Như vậy, chỉ sau 10 trận khoác áo Liverpool, Jota đã có cho riêng mình 7 pha lập công. Con số này đối với tiền đạo chủ lực Roberto Firmino chỉ là 1 bàn sau... 10 trận trước khi đối đầu Atalanta.

     Firmino thực tế không giỏi ghi bàn, bằng chứng là số bàn thắng của anh đã giảm đi qua từng năm. Tính riêng trong năm 2020, số lần lập công của Jota đã vượt trội hơn so với Firmino dù thi đấu ít hơn tận 1,930 phút.

     Rõ ràng nếu là một tay săn bàn thực thụ, HLV Jurgen Klopp đã không bố trí Firmino rời xa khung thành nhiều thời điểm đến thế. Trong một ngày mà Mohamed Salah hay Sadio Mane tỏa sáng, Firmino không phải chịu quá nhiều ánh nhìn soi xét. Nhưng khi bộ đôi này bị kèm quá chặt, Firmino cũng chẳng thể tạo nên sự khác biệt.

     Chính vì thế, không ngạc nhiên khi Liverpool chi tận 45 triệu bảng để mua Jota về cạnh tranh với Firmino. Ban đầu, Jota chỉ đảm nhiệm vai trò dự phòng cho Firmino, nhưng hiện giờ, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng.

     Không ngoa khi nhận định, Jota đang là mối de dọa rất lớn dành cho Firmino. Jota thăng hoa tột độ và được đánh giá là một "Thomas Muller" thứ thiệt trong tay Jurgen Klopp, với khả năng ghi bàn thính nhạy, và chọn vị trí cực tốt.

     Với những gì Jota đã và đang thể hiện, sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Jurgen Klopp dần chấm dứt vai trò của Firmino trong đội hình Liverpool.

     Khi ấy có lẽ Liverpool sẽ chia tay bộ 3 quen thuộc F-M-S vốn luôn được mặc định đá chính suốt thời gian qua.

    Tiểu Lam | 08:58 04/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...