MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • "Mũi tên bạc" Man Utd trở thành mối nguy lớn nhất của Sancho

    12:21 Chủ nhật 06/11/2022

    BongDa.com.vn Phong độ tệ hại ở mùa giải năm nay có thể khiến bom tấn của Manchester United mất suất đá chính vào tay đàn em Alejandro Garnacho.

     

    Mùa giải 2022/23 khởi đầu ấn tượng với Jadon Sancho khi anh chơi tốt bên cạnh Anthony Martial và Marcus Rashford. Bàn thắng vào lưới Liverpool cũng thể hiện sự tự tin của tiền đạo sinh năm 2000. Tuy nhiên, giữa bối cảnh hàng công Manchester United gặp nhiều vấn đề về nhân sự, Jadon Sancho lại không thể hiện được bản thân.

    Màn trình diễn thất vọng nhất của Jadon Sancho có lẽ là trong trận hòa Chelsea 1-1 tại Stamford Bridge. Đó cũng là khoảnh khắc để HLV Erik ten Hag nhận ra, đã đến lúc ông phải thay đổi. Sau 10 trận ra sân, cựu cầu thủ Borussia Dortmund mới chỉ có 2 bàn thắng tại Premier League. Những chỉ số tấn công của ngôi sao người Anh cũng tương đối tệ.

     Sancho đang thể hiện bộ mặt tệ hại. 

    Được đánh giá cao ở tốc độ và những pha xử lý đột biến bên hành lang cánh, tuy nhiên số lần qua người của Jadon Sancho chỉ là 7 kể từ đầu mùa. Theo thông số của ban tổ chức Premier League, Jadon Sancho chỉ tung ra 7 quả tạt và không tạo ra bất kỳ pha kiến tạo ngon ăn nào. Và nếu nhìn sang Alejandro Garnacho, Jadon Sancho hoàn toàn có lý do để lo lắng.

    Thực tế cho thấy, cầu thủ người Argentina ít được trao cơ hội ra sân hơn so với Jadon Sancho. Tất cả những gì anh làm được là bàn thắng vào lưới Real Sociedad tại Europa League. Dù vậy, lối chơi của Alejandro Garnacho mới là yếu tố quan trọng. So với đàn anh, sao trẻ của Quỷ đỏ tỏ ra trực diện và quyết đoán hơn.

    Alejandro Garnacho tích cực di chuyển để hỗ trợ phòng ngự. Mặt khác, anh luôn trực chờ bên hành lang cánh, sẵn sàng tạo ra các tình huống bứt tốc để gây khó dễ cho hàng phòng ngự đối phương. Mặt khác, Alejandro Garnacho cũng tự tin với các tình huống xử lý. Cầu thủ 18 tuổi luôn biết mình phải làm gì và không hề do dự.

     Garnacho ngày càng cho thấy tiềm năng lớn lao. 

    Pha lập công vào lưới Real Sociedad là ví dụ điển hình cho lối chơi của Alejandro Garnacho. Nhìn ra Cristiano Ronaldo đang ở tư thế thuận lợi, sao trẻ người Argentina sẵn sàng cho pha thoát xuống. Sau một nhịp xử lý, số 49 của Manchester United lập tức dứt điểm bằng chân trái và không cho thủ môn Alex Remiro không có bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

    Vẫn còn quá sớm để kết luận cầu thủ sinh năm 2004 có thể vươn mình trở thành ngôi sao hàng đầu hay không. Tuy nhiên, phong cách chơi bóng của Alejandro Garnacho đã mang tới nhiều điểm sáng hơn, ít nhất là so với những gì Jadon Sancho thể hiện. Và nếu duy trì màn trình diễn như hiện tại, Alejandro Garnacho sẽ là mối nguy lớn nhất cho Jadon Sancho.

    World Cup 2022 đang đến gần, khả năng Jadon Sancho được triệu tập lên ĐT Anh vẫn còn là dấu hỏi lớn. Dù vậy, một khi không cải thiện được phong độ, ngay cả khi được HLV Gareth Southgate điền tên, Jadon Sancho cũng khó lòng được đá chính trên đất Qatar.  

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 11:51 06/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...