MỚI NHẤT :
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 'Mũi đinh 3' của Liverpool: "Tôi đã ở rất gần Man Utd"

    06:37 Thứ bảy 01/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Nếu không có HLV Jurgen Klopp, tiền đạo Liverpool Sadio Mane đã là người của Quỷ đỏ.

    Sự quan tâm của đội chủ sân Old Trafford đối với Sadio Mane là có thực. Vào mùa hè năm 2016, khi Mane rời Southampton, anh đã có cuộc gặp với HLV của United, Louis van Gaal để thảo luận về tương lai của mình. Nhưng một khi Mane đã nói chuyện với Jurgen Klopp, anh biết rằng chỉ có một câu lạc bộ dành cho mình.

    Mane ở gần MU - Bóng Đá

     Mane đến Liverpool vì HLV Klopp.

    Trước thềm trận chung kết Champions League với Tottenham Hotspur, Sadio Mane đã có buổi trò chuyện thú vị với huyền thoại Robbie Fowler.

    Robbie Fowler: Tinh thần trong đội có vẻ không thể tin được vào lúc này?

    Sadio Mane: Tôi chưa bao giờ nghĩ các cầu thủ lại có thể như thế này. Thật không thể tin được. Mọi người trong đội đều yêu thích Jurgen Klopp! Thông thường bạn đến một câu lạc bộ và các cầu thủ đang phàn nàn, kiểu ‘à, huấn luyện viên thế này, thế kia' nhưng ở đây thì ngược lại. Mọi người đều hạnh phúc và chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau.

    Robbie Fowler: Mọi thứ có thể đã khác đi. Đã có những thông tin cho rằng Manchester United muốn ký hợp đồng với bạn cũng như Liverpool.

    Sadio Mane: Vâng, tôi thực sự, thực sự đã rất gần United vì tôi thậm chí đã gặp họ. Tôi đã đến United, tôi đã ở đó và tôi đã nói chuyện với HLV trước đó của họ (Van Gaal).

    Họ đưa ra một lời đề nghị, nhưng trong cùng một tuần, Klopp đã gọi cho tôi. Khi đó tôi biết rằng Liverpool là CLB đúng đắn để lựa chọn. Huấn luyện viên sẽ phù hợp với tôi, và tôi nghĩ rằng tốt hơn là tôi nên đến Liverpool. Đối với tôi, tôi nghĩ rằng đó là thời điểm thích hợp. Tôi đã nói 'tôi sẽ đến Liverpool'.

    Mane ở gần MU - Bóng Đá

     Mane có thể đưa Liverpool đến ngôi vô địch Champions League?

    Robbie Fowler: Quyết định dễ dàng: Liverpool là câu lạc bộ lớn nhất thế giới!

    Sadio Mane: Vào thời điểm đó, khi rời Southampton, tôi đã thấy nhiều câu lạc bộ, nhưng tôi nghĩ Liverpool là câu lạc bộ phù hợp với tôi. Tôi thi đấu với Liverpool, tôi thi đấu với Man City, United, mọi đội bóng và tôi đã ghi bàn rất nhiều trước Liverpool khi tôi ở Southampton, nhưng tôi vẫn nghĩ câu lạc bộ này là câu lạc bộ của tôi!

     Tôi nghĩ rằng HLV Klopp đã nghĩ: "Cậu ấy luôn giết chúng ta, vì vậy, hãy mua về cậu ấy! Vâng, chỉ để ngăn tôi ghi bàn vào lưới Liverpool, vì vậy điều đó tốt cho cả hai chúng tôi!"

    Minh Tuấn | 06:13 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...