MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Mục tiêu của Arsenal sa sút trầm trọng, Lampard nói lời thẳng thắn

    21:58 Thứ bảy 30/04/2022

    BongDa.com.vn HLV Frank Lampard lên tiếng về màn thể hiện của chân sút đang được xem là mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal.

     

    Với việc Pierre-Emerick Aubameyang đã rời câu lạc bộ, còn Alexandre Lacazette và Eddie Nketiah sẽ ra đi dưới dạng cầu thủ tự do, một tiền đạo mới rõ ràng là điều cần thiết cho Arsenal lúc này.

    Trong số những mục tiêu mà Pháo thủ đang nhắm đến, có thể nói Dominic Calvert-Lewin là cái tên đặc biệt nhất bởi anh đã có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League. Mùa giải năm nay, thực tế thì Calvert-Lewin đã không còn giữ được phong độ bùng nổ vì ảnh hưởng của chấn thương và sự biến động trên băng ghế huấn luyện. 

    Nhận định về sự sa sút của tiền đạo người Anh, HLV Frank Lampard cho biết: "Liệu Calvert-Lewin có còn muốn thi đấu và cống hiến cho Everton hay không ư? Tôi nghĩ là có. 

    Thật không may mắn vì cậu ấy đang không có phong độ tốt nhất vì bỏ lỡ quá nhiều trận đấu do ảnh hưởng của chấn thương". 

    Mục tiêu của Arsenal sa sút trầm trọng, Lampard nói lời thẳng thắn - Bóng Đá

    Dominic Calvert-Lewin đã sa sút phong độ trầm trọng trong màu áo Everton. 

    Nhận định về việc liệu Calvert-Lewin có phải là một chân sút phù hợp với Arsenal, cựu danh thủ Gabriel Agbonlahor từng bày tỏ rằng: "Calvert-Lewin không thể tự mình ghi bàn, cậu ấy không thể tạo ra bàn thắng của riêng mình. Cậu ấy cần phải di chuyển vào trong vòng cấm, và sau đó là một đường tạt bóng chuẩn xác để có được bàn thắng.

    Calvert-Lewin sẽ không đưa bóng vào chân, xoay người rồi ghi bàn. Đó không phải là cậu ấy. Vì vậy, đối với tôi, cậu ấy sẽ không hợp với Arsenal". 

    Đăng Huy | 21:28 30/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...