MỚI NHẤT :
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Mức lương cao ngất của CLB Thái Lan dành cho cầu thủ ĐNA

    18:40 Thứ hai 25/12/2017

    Để có được chữ ký của thủ môn Hassan Sunny (Singapore), CLB Army United ở giải hạng 2 Thái Lan đã đồng ý chi trả mức lương lên đến 4,8 triệu baht/năm (hơn 3,3 tỷ đồng).

     - Bóng Đá

     

    Sau một giai đoạn cân nhắc, LĐBĐ Thái Lan (FA Thailand) cùng công ty Thai League (chịu trách nhiệm điều hành các giải đấu chuyên nghiệp Thái Lan) đã quyết định cho phép các CLB đăng ký một cầu thủ Đông Nam Á vào đội hình để thi đấu, bắt đầu từ mùa giải 2018.

    Benjamin Tan – Phó tổng giám đốc Thai League cho rằng điều này sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng của các CLB Thái Lan, giúp họ có thêm nhiều fan cũng như thu hút thêm các đối tác tài trợ từ bên ngoài để gia tăng nguồn thu nhập. Về mặt chuyên môn, điều này cũng giúp các trận đấu hấp dẫn hơn.

    Biệt đãi không kém CLB Nhật Bản, Hàn Quốc

    Ngay khi mùa bóng 2017 kết thúc, các đội bóng Thái Lan đã nhanh tay đưa về các ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á bằng hình thức đi mượn hoặc mua đứt. Dù bằng cách nào, cầu thủ khi đến đây cũng nhận được mức lương cao cùng nhiều biệt đãi khác.

     - Bóng Đá

      Kyaw Ko Ko nhận được sự chào đón từ CĐV CLB Chiangrai United. Ảnh: ASEANFC.

    Mới đây, CLB Chiangrai United đã hoàn tất việc mượn chân sút Kyaw Ko Ko (Myanmar) từ Yangon United với thời hạn 1 năm. Tại đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Thái Lan, Kyaw Ko Ko nhận mức lương lên đến 245.000 baht/tháng (khoảng 170 triệu đồng). Cần biết rằng cách đây vài năm, tiền đạo này chỉ nhận 1,5 triệu kyat (chừng 25 triệu đồng) khi thi đấu ở Myanmar.

    Theo Siam Sports, mỗi năm chân sút sinh năm 1992 này bỏ túi 2 tỷ đồng tiền lương. Cùng với đó, Kyaw Ko Ko còn được cấp nhà, xe hơi trong thời gian thi đấu ở Thai League. Ngoài ra, đội bóng Thái Lan còn hứa hẹn những khoản phụ cấp và tiền thưởng khác ngoài khoản lương cứng.

    Điều đó cho thấy các đội bóng Thái Lan rất “chịu chơi” để chào mời các ngôi sao Đông Nam Á đến thi đấu, với đãi ngộ không hề kém cạnh các đội bóng của Nhật Bản hay Hàn Quốc. Còn nhớ Công Phượng khi sang khoác áo Mito Hollyhock năm 2016 nhận mức lương khoảng 3.000 USD mỗi tháng. Hay Xuân Trường sang khoác áo Gangwon FC cũng được cấp nhà, xe hơi cùng mức lương cao hơn hẳn so với ở Việt Nam.

    So với các ngoại binh Đông Nam Á khác, mức lương của Kyaw Ko Ko không cao. Chẳng hạn, ngôi sao trẻ đồng hương Aung Thu khi khoác áo Police Tero nhận đến 350.000 baht/tháng (242 triệu đồng). Còn thủ môn kỳ cựu người Singapore Hassan Sunny nhận đến 400.000 baht/tháng (277 triệu đồng) từ CLB đang chơi ở giải hạng 2 Army United.

    Công Phượng cũng muốn sang Thai League

    Chân sút số 1 của U23 Việt Nam được truyền thông Thái Lan chú ý đặc biệt khi anh lập cú đúp để đánh bại U23 Thái Lan 2-1 tại M-150 Cup mới đây. Phát biểu với truyền thông địa phương, anh nói: “Tôi muốn được sang Thai League chơi bóng. Ở đây có những cổ động viên thật tuyệt vời. Không phải đội bóng nào của Thái Lan cũng tốt nhưng nhìn chung tất cả đều ổn.

    Sự chuyên nghiệp, tính cạnh tranh cao là một trong những lý do khiến nhiều cầu thủ khu vực khát khao qua Thái Lan chơi bóng. Yếu tố tiền bạc bị để sang một bên. Có thể kể đến trường hợp của thủ môn Izwan Mahbud (Singapore). Anh đồng ý cắt 25% phí lót tay để được khoác áo CLB Nongbua Pitchaya ở giải hạng 2 Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Công Phượng mong một ngày được thi đấu ở Thai League. Ảnh: Tùng Lê.

    Anh nói: “Việc làm của tôi không phải vì tiền bạc. Tôi quyết tâm tìm cho mình hướng đi mới và đây rõ ràng là cơ hội tuyệt vời. Tôi biết bản thân phải hy sinh một số thứ nhưng tôi hy vọng thách thức mới này sẽ mang đến nhiều lợi ích trong tương lai bởi Thai League là giải đấu có chất lượng cao, hấp dẫn trong những năm qua.”

    Tại đội bóng, thủ môn có 42 lần khoác áo tuyển Singapore nhận mức lương 230.000 baht/tháng (160 triệu đồng). Đây không phải là con số quá cao nhưng đối với Mahbud, việc được thi đấu thường xuyên ở giải VĐQG hấp dẫn nhất khu vực là điều quan trọng nhất bởi nó đi kèm với cơ hội phát triển bản thân.

    Lúc này, các CLB Thai League vẫn đang tích cực tìm kiếm những ngôi sao Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam là thị trường được ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch CLB vô địch Thai League 2017 Buriram United khẳng định chắc nịch đã chiêu mộ thành công một cầu thủ có quốc tịch Việt Nam và sẽ công bố vào đầu năm 2018.

    Truyền thông Thái Lan loan tin đó là chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson? Nếu thương vụ này thành hiện thực, Hoàng Vũ Samson hứa hẹn sẽ nhận mức lương khủng từ đội bóng có doanh thu lên đến 800 triệu baht (hơn 560 tỷ đồng) trong năm 2016.

    Nguyễn Đăng | 17:51 25/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...