MỚI NHẤT :
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Mức chi phí cao ngất để đến Qatar xem World Cup

    17:00 Thứ hai 04/04/2022 | 1

    BongDa.com.vn Người hâm mộ bóng đá có thể phải trả tới 9.000 bảng (270 triệu VNĐ) mỗi đêm cho một phòng khách sạn tại World Cup năm nay ở Qatar.

     

    PSG tham quan SVĐ tổ chức World Cup ở Qatar 

    Người hâm mộ đang tranh giành chỗ ở Qatar để có thể theo dõi giải đấu bắt đầu vào tháng 11. Những phòng giá cả phải chăng đã được đặt hết. Theo Mirror, một số người hâm mộ tuyển Anh đang cân nhắc cắm trại trên bãi biển để xem đội tuyển của Gareth Southgate thi đấu. Những người muốn có một chuyến đi đàng hoàng có thể buộc phải trả tiền cho một phòng khách sạn đắt tiền.

    U.S. could still host 2022 World Cup - ex-FIFA president Blatter - Bóng Đá

     Qatar đã sẵn sàng cho giải đấu lớn nhất thế giới.

    Qatar có luật cấm rượu nghiêm ngặt, mặc dù những điều này sẽ được nới lỏng cho World Cup. Rượu sẽ có bán tại các CLB bãi biển, nhưng bất kỳ ai bị bắt gặp uống rượu ngoài khu vực quy định đều có thể bị bắt. Qatar được cho là bán bia đắt nhất thế giới. Một lít bia Stella Artois có giá 11 bảng Anh (330 nghìn VNĐ), trong khi một chai Heineken có giá 10 bảng (gần 300 nghìn VNĐ). Rượu cũng được cho là có giá khoảng 11 bảng một ly.

    Người hâm mộ sẽ được phép uống khi họ đi vào khu vực sân vận động nhưng không được phép khi lên khán đài. Những khung "Giờ khuyến mãi" thông thường sẽ giảm giá rượu từ 33 đến 50%. Budweiser, một trong những nhà tài trợ chính của giải đấu, cũng cố gắng để cung cấp đồ uống có giá cả phải chăng, dự kiến có giá 6 bảng tại các khu fan fest.

    Và ngoài ra còn những khoản chi khác. Ví dụ các chuyến bay khứ hồi từ Vương quốc Anh dự kiến sẽ có giá hơn 1.000 bảng Anh, trong khi vé xem trận đấu sẽ không hề rẻ, với mức giá sẽ được công bố trong thời gian tới. Những tấm vé có giá phải chăng nhất tại World Cup vừa qua ở Nga 2018 cũng đã có giá 80 bảng.

    England fans face £9k hotel rooms and £11 pints in Qatar for World Cup - Bóng Đá

     Giá cả ở Qatar cao cả khi so với châu Âu.

    Giám đốc Điều hành của Du lịch Qatar, Berthold Trenkel nói với Mirror Football: "Sẽ có nhiều đồ uống có cồn ở nhiều nơi hơn. Chúng tôi sẽ mở một số CLB bãi biển, nơi cũng sẽ có bia. Người hâm mộ cũng có thể mua bia tại những địa điểm đó."

    Angela và Chris Norton, một cặp vợ chồng người Anh sống ở Qatar, nói với The Sun: "Có rất nhiều quy tắc. Chi phí cho rượu cao đến mức hầu hết người nước ngoài chỉ uống vào giờ khuyến mãi từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, nơi một vại bia vẫn gần 8 bảng. Uống rượu ở nơi công cộng bị cấm và nếu bạn vẫn làm, cảnh sát sẽ đến và đưa bạn đến nhà tù. Có camera quan sát ở khắp mọi nơi."

    Thanh Vũ | 16:30 04/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...