MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Mùa đầu rực rỡ của Huỳnh Như tại Bồ Đào Nha

    10:43 Thứ năm 25/05/2023

    Huỳnh Như có màn trình diễn vượt kỳ vọng và trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình Lank ở mùa giải 2022/23 với 7 bàn, 2 kiến tạo.

     - Bóng Đá

     Ngày 5/11/2022, Huỳnh Như có lần đầu đá chính cho Lank trước Famalicao ở vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha. Cô ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với 2 bàn thắng, 1 kiến tạo, giúp CLB chủ quản có trận hòa 3-3 trước Famalicao.

     - Bóng Đá

     Phút 42, Huỳnh Như được HLV tin tưởng giao trọng trách đá phạt đền. Cô thực hiện thành công, qua đó trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên ghi bàn cho một đội bóng châu Âu. Đến phút 72, Huỳnh Như tiếp tục tỏa sáng với pha chạy chỗ, dứt điểm một chạm để hoàn tất cú đúp.

     - Bóng Đá

     Sau cú đúp ở vòng 6 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha hôm 5/11 cho CLB nữ Lank, Huỳnh Như tiếp tục được đá chính và tỏa sáng ở đấu trường Cúp quốc gia. Trước Ovarense, Huỳnh Như ghi 2 bàn, nâng tỷ số lên 3-0 và 4-0 lần lượt ở các phút 13 và 23.

     - Bóng Đá

     Ngày 8/1/2023, nữ tuyển thủ Việt Nam nâng tỷ số lên 4-0 cho Lank trong trận gặp chủ nhà Amora ở vòng 10 giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha. Cô tận dụng tình huống phá bóng lỗi của hàng thủ đối phương để tung cú sút không thể cản phá từ sát vạch 16,5 m.

     - Bóng Đá

     Ngày 5/2/2023, Huỳnh Như tiếp tục tỏa sáng với cú đá phạt hàng rào thành bàn, qua đó mở ra chiến thắng 2-1 của Lank trước Torreense ở vòng 13 giải VĐQG Bồ Đào Nha. Ngoài bàn thắng đẹp mắt, Huỳnh Như còn khiến CĐV thích thú khi trình diễn điệu nhảy "See tình".

     - Bóng Đá

     Đến ngày 15/4, Huỳnh Như ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp CLB nữ Lank lội ngược dòng 2-1 trước Damaiense ở vòng 18 giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha, đồng thời chấm dứt chuỗi 4 trận tịt ngòi. Ngoài những thống kê chuyên môn ấn tượng, Huỳnh Như còn tạo ra sự gắn kết trong phòng thay đồ. Sau 22 vòng, Lank có vị trí khá an toàn trên bảng xếp hạng với khoảng cách 8 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ".

     - Bóng Đá

     Theo nguồn tin của Zing, ban lãnh đạo CLB Lank đang làm thủ tục để kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm với Huỳnh Như. "Ban lãnh đạo CLB Lank đánh giá Huỳnh Như thi đấu tốt, hòa nhập nhanh, xứng đáng tiếp tục có cơ hội thi đấu ở Bồ Đào Nha".

    Tuấn Nguyên | 10:13 25/05/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...