MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • M.U vừa có một quyết định sáng suốt trên TTCN

    13:04 Thứ hai 26/12/2022 | 4

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford chưa có kế hoạch gọi tài năng 20 tuổi trở lại trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

     

    Mùa giải năm nay, Manchester United đang chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ đến từ Alejandro Garnacho. Tận dụng tốt việc Jadon Sancho sa sút, Garnacho lập tức tỏa sáng ngay khi được HLV Erik Ten Hag trao cơ hội với 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 4 lần ra sân trong tháng 11. Với phong độ ấn tượng kể trên, Garnacho cũng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại Old Trafford một cách đầy thuyết phục.

    Trên thực tế, Garnacho không phải là tài trẻ duy nhất của Man Utd đang trải qua một mùa giải đột phá, vì Amad Diallo cũng đang phát triển vượt bậc ở Sunderland vào lúc này. Đáng chú ý, chỉ trong tháng 11, cựu sao Atalanta đã được đề cử cho hai giải thưởng danh giá bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Championship và Cầu xuất sắc nhất tháng do fan bình chọn của PFA Vertu Motors.

    Stephen Elliott on Amad Diallo  - Bóng Đá

     Amad đang tỏa sáng ở Championship.

    Tạm gác lại quãng thời gian đầy khó khăn khi được cho mượn ở Rangers trong nửa sau mùa giải trước, Amad thực sự đã tìm thấy một bến đỗ lý tưởng để phát triển tiềm năng của bản thân. Ngay khi được HLV Tony Mowbray tin tưởng, tài năng người Bờ Biển Ngà đã nhanh chóng mang đến những màn trình diễn đẳng cấp, đồng thời có cho mình một suất đá chính trên hàng công của Sunderland.

    Sau 8 lần ra sân gần nhất, Amad đã đóng góp cho Mèo đen đến 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, một phong độ đủ ấn tượng để những suy đoán xoay quanh tương lai của anh bắt đầu xuất hiện. Cụ thể, giới truyền thông khẳng định rằng Man Utd đang cân nhắc gọi một số cầu thủ trẻ trở lại Old Trafford trong phiên chợ Đông, và hiển nhiên, với những màn thể hiện xuất sắc vừa qua thì không ít quan điểm đã dự đoán Amad sẽ được lựa chọn. Song, có vẻ như đây không phải là kế hoạch của Quỷ đỏ.

    Tony Mowbray on Amad Diallo  - Bóng Đá

     Amad chưa cần phải trở lại Man Utd. 

    Theo nguồn tin từ Manchester Evening News, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn không có ý định sớm chấm dứt hợp đồng cho mượn của Amad, và trong một cuộc trao đổi mới đây, HLV Tony Mowbray cũng khẳng định rằng ông chưa nghe thấy gì về việc cậu học trò của mình sẽ được gọi trở lại Old Trafford. Xét trên tình hình hiện tại, có thể nói Man Utd đã có một quyết định thực sự đúng đắn khi tiếp tục để Amad chơi bóng tại Sunderland.

    Bên cạnh Antony, đúng là Man Utd không còn lại một phương án thực sự chất lượng nào cho vị trí tiền đạo cánh phải. Nhưng nếu đưa Amad trở lại, rõ ràng là Man Utd cũng chỉ có thể bố trí cầu thủ này ngồi dự bị, và so với việc được đá chính mỗi tuần tại Sunderland thì chắc chắn quá trình phát triển của Amad sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, Amad đã thực sự 'vào phom' với chuỗi phong độ thăng hoa, và việc đột nhiên không được thi đấu thường xuyên sẽ chỉ mang đến những yếu tố tiêu cực cho cầu thủ này.

    Hơn hết, đẳng cấp giữa Championship và Premier League là hoàn toàn khác biệt, nên không có lý do gì đảm bảo cho việc Amad vẫn sẽ tỏa sáng nếu trở lại Old Trafford. Khi ấy, không chỉ bản thân chân sút 20 tuổi, mà Man Utd hiển nhiên cũng sẽ gặp bất lợi.

    Huỳnh Phong | 12:34 26/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...