MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • M.U thua Wolves, Ronaldo mất kỷ lục đáng tự hào

    11:21 Thứ ba 04/01/2022

    BongDa.com.vn Thất bại của Man Utd trước Wolves rạng sáng nay đã khiến Cristiano Ronaldo mất kỷ lục đáng tự hào trong sự nghiệp.

    Siêu sao người Bồ Đào Nha bất ngờ được trao chiếc băng đội trưởng khi Harry Maguire không thể ra sân vì chấn thương. Đây mới là lần thứ 2 Ronaldo mang băng thủ quân của Man Utd. Lần đầu tiên CR7 có vinh dự này đã là hồi tháng 3/2008 trong trận đấu với Bolton.

    Tuy nhiên trước Wolves, Ronaldo cùng các đồng đội đã không thể tạo ra thế trận áp đảo so với đối thủ. Thậm chí, Quỷ đỏ còn bị Joao Moutinho chọc thủng lưới ở phút 82. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Như vậy là chuỗi trận bất bại của HLV Ralf Rangnick kể từ khi dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford cũng đã chấm dứt.

    Cristiano Ronaldo loses proud career record as awful Man Utd are beaten by Wolves - Bóng Đá

     Ronaldo mang băng thủ quân của M.U.

    Mặc dù là thủ quân của ĐTQG Bồ Đào Nha, nhưng đây chỉ mới là lần thứ 11 Ronaldo mang băng đội trưởng ở cấp độ CLB. Tuy nhiên 10 lần trước đó, CR7 hoàn toàn bất bại. Đáng tiếc ở lần thứ 11, kỷ lục đáng tự hào đó của siêu sao 36 tuổi đã bị Wolves đặt dấu chấm hết.

    Huyền thoại Paul Ince không đồng ý với quyết định trao băng đội trưởng cho Ronaldo của Rangnick. Phát biểu trên Sky Sports, ông cho biết: “Tại sao lại đưa băng đội trưởng cho Cristiano Ronaldo? Cậu ấy vừa bị phàn nàn về việc bỏ khỏi sân sau khi MU nhận kết quả không tốt và cũng không cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mộ.”

    Man Utd công bố sự trở lại của Ronaldo từ Juventus

     
    Endo | 10:51 04/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...