MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • M.U rút gọn 5 ứng viên cho vị trí Giám đốc bóng đá

    09:31 Thứ bảy 19/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Mục tiêu của Quỷ đỏ sắp tới là bổ nhiệm vào bộ máy điều hành một Giám đốc bóng đá.

     

    Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000

    Sir Alex Ferguson và cựu GĐĐH David Gill đã từng hoạt động trong vai trò của các đối tác khoảng một thập kỷ, với thành công tuyệt vời. Bộ đôi đã thống nhất về nguyên tắc cơ bản của chính sách chuyển nhượng theo phong cách United. Khi 2 người này chia tay CLB vào năm 2013, đội chủ sân Old Trafford đã tiêu tốn hàng trăm triệu bảng vào TTCN, tuy nhiên Man Utd đã thất bại trong việc lấy lại vị thế vốn có.

    Đó chính là lý do vào mùa Hè này, Phó chủ tịch Ed Woodward quyết định sẽ bổ sung vào bộ máy lãnh đạo Giám đốc bóng đá mới phù hợp với truyền thống và triết lý của Man United. Theo Record Sport, Quỷ đỏ đã lập danh sách rút gọn 5 ứng cử viên cho vị trí này.

    Man Utd chọn ra 5 ứng viên cho vị trí Giám đốc bóng đá - Bóng Đá

     Ed Woodward đang tìm kiếm Giám đốc bóng đá.

    Cựu Giám đốc của Monaco và Lille – Luis Campos nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford. Khi còn điều hành 2 đội bóng trên, ông đã kiếm về 1,5 tỷ euro doanh thu bán cầu thủ trong vòng 7 năm. Campos hiện đang thất nghiệp và sẵn sàng làm việc tại môi trường Premier League.

    Giám đốc hiện tại của Monaco – Paul Mitchell, cũng là ứng viên sáng giá. Ông có mối quan hệ mật thiết với Mauricio Pochettino khi 2 người từng làm việc cùng nhau tại Tottenham.

    Giám đốc của Ajax – Marc Overmars được cho là đã có liên hệ với Man Utd. Ngoài ra Quỷ đỏ cũng đang cố gắng chèo kéo Edwin van der Sar đến với Old Trafford sau khi mùa 2020/21 kết thúc. Cái tên còn lại trong danh sách vẫn chưa lộ diện.

    Endo | 09:01 19/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...