MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • MU phải sớm loại bỏ Martial

    12:48 Thứ tư 24/05/2023

    Sau Phil Jones, MU có lẽ cũng nên cân nhắc đến tương lai của Anthony Martial sau đóng góp ít ỏi của chân sút người Pháp trong những năm qua.

     - Bóng Đá

     Sự kiên nhẫn của MU với Martial chưa được chân sút này đền đáp. Ảnh: Reuters.

    Qua từng năm, Martial không cho thấy sự tiến bộ tại MU. Dưới thời HLV Erik ten Hag, chân sút người Pháp từng được kỳ vọng sẽ "lột xác". Tuy nhiên, cựu sao Monaco vẫn bị chấn thương hành hạ và có ít đóng góp vào thành tích chung của "Quỷ đỏ".

    5 bàn sau 19 trận tại Premier League là con số đáng thất vọng của Martial. Thời gian không chờ đợi chân sút 27 tuổi này. Không bất ngờ nếu MU chấm dứt với Martial trong mùa hè này để tìm kiếm một chân sút tài năng hơn.

    Màn trình diễn thất vọng

    Cái bĩu môi của Martial ở trận thắng 1-0 trước Bournemouth hôm 20/5 nói lên nhiều điều. Chân sút 27 tuổi thể hiện sự thất vọng khi bị HLV Ten Hag rút ra nghỉ sau chưa đầy một giờ đồng hồ thi đấu. Martial không tạo ra khác biệt trong quãng thời gian có mặt trên sân. Cựu cầu thủ Monaco có 3 cú sút, không lần nào đi trúng đích, 3 lần rê bóng thành công, 5 lần thắng tranh chấp và 12 lần để mất bóng.

    Ngôn ngữ cơ thể là vấn đề lớn của Martial. Anh từng bị HLV Jose Mourinho chỉ trích vì điều này. Đã có những tia hy vọng cho chân sút người Pháp khi anh được làm việc với HLV Ten Hag. Nhưng Martial vẫn chưa tạo ra khác biệt so với những mùa giải gây thất vọng gần đây.

    HLV Ten Hag có lẽ cũng phải đắn đo khi sử dụng Martial trong bối cảnh Marcus Rashford nghỉ thi đấu. Trong tay cựu HLV Ajax không có sự lựa chọn tốt hơn. Wout Weghorst, người vào thay Martial, cũng không phải một chân sút đẳng cấp.

    "Martial gặp vấn đề liên quan tới thể trạng. Cậu ấy có phẩm chất để chơi ở đẳng cấp cao nhất. Khi Martial sung sức, MU sẽ chơi tốt hơn. Nhưng việc để cậu ấy chơi hết trận là một rủi ro", Ten Hag nói.

    Dư luận cho rằng Martial nợ MU một màn trình diễn đỉnh cao. 3 năm kể từ mùa giải hay nhất của chân sút người Pháp tại sân Old Trafford (ghi 23 bàn ở mùa 2019/20), chưa mùa nào Martial cán mốc 10 pha lập công trên mọi đấu trường. Niềm tin vào cựu sao Monaco dần trở nên xa xỉ với người hâm mộ MU.

    Martial đang ở tuổi 27. Anh còn thiếu 4 trận để cán mốc 300 lần ra sân cho MU. Lẽ ra cựu sao Monaco phải thể hiện được tầm ảnh hưởng tương xứng với số lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford, thay vì đối diện tương lai bất định như hiện tại.

    Hợp đồng của Martial còn thời hạn đến hè 2024. Ngoài chuyên môn, mức lương lên tới 250.000 bảng mỗi tuần là rào cản lớn để anh tiếp tục ở lại MU. Với thời gian làm bạn trên giường bệnh nhiều hơn thi đấu, Martial chưa cho thấy giá trị tương xứng.

    Đội hình MU hiện tại đã mục nát, cần cuộc cách mạng toàn diện. "Quỷ đỏ" cần những chiến binh trên sân cỏ thay vì những cầu thủ mẫn cảm với chấn thương. Martial đơn giản là không tạo được sự ổn định và cảm giác đáng tin cậy trên hàng công. Nếu chiêu mộ được một chân sút đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng hè này, đội chủ sân Old Trafford nên xem xét lại vai trò của Martial.

     - Bóng Đá

     Martial tiếp tục có mùa giải đáng quên ở MU. Ảnh: Reuters.

    Harry Kane là sự thay thế lý tưởng

    Bất kỳ ai cũng nhìn ra vấn đề MU đang thiếu một chân sút tầm cỡ. Không bất ngờ nếu cả Martial lẫn Weghorst rời MU trong mùa hè này. Ten Hag cần một cầu thủ đẳng cấp để chia lửa với Rashford.

    Harry Kane sẽ là giải pháp đáng kỳ vọng. Anh trái ngược với Martial cả về sự ổn định lẫn thái độ chuyên nghiệp. Kane sắp trải qua mùa giải trắng tay thứ 13 cùng Tottenham. Với tài săn bàn đã được thừa nhận (ghi 28 bàn ở Premier League mùa này), đội trưởng tuyển Anh rõ ràng là sự thay thế hoàn hảo cho Martial.

    Nhìn cách Ten Hag sử dụng Weghorst, có thể thấy HLV người Hà Lan sẽ cần một trung phong không chỉ giỏi ghi bàn mà còn di chuyển rộng và biết kiến thiết lối chơi. Đây là điều Kane đang làm rất tốt tại Tottenham.

    Ở tuổi 29, thời gian không chờ đợi Kane. Đội trưởng tuyển Anh có thể học theo Robin van Persie, người quyết định rời Arsenal trước tuổi 30 và có lần đầu nâng cúp vô địch Premier League cùng MU.

    Chưa có cuộc đàm phán chính thức giữa MU và Tottenham. Tiền bạc có thể không phải vấn đề lớn nhất. Rào cản của "Quỷ đỏ" đến từ việc Chủ tịch Daniel Levy của Spurs không muốn bán ngôi sao chủ chốt cho kình địch.

    Kế hoạch chuyển nhượng của MU ở hè này còn dang dở bởi sự chậm chạp trong việc đổi chủ. Nhưng khi đội ngũ thượng tầng trở nên ổn định, "Quỷ đỏ" cần có lựa chọn quyết đoán và tàn nhẫn để cải tổ đội bóng, bao gồm việc xem xét tương lai Martial và trao cơ hội cho Kane.

    Duy Luân | 12:20 24/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...