MỚI NHẤT :
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • MU ở ngã 3 đường: Solskjaer hay Pochettino?

    10:23 Thứ ba 25/12/2018

    MU đang đối mặt trước một vấn đề nan giải, khi phân vân giữa tương lai với Ole Gunnar Solskjaer, hay xây dựng dự án cùng Mauricio Pochettino.

    Solskjaer chỉ là giải pháp tình thế

    Ole Gunnar Solskjaer vừa đánh dấu sự trở lại với MU đầy ấn tượng, khi giành chiến thắng 5-1 trên sân của Cardiff - số bàn thắng cao nhất thời hậu Alex Ferguson.

     - Bóng Đá

     Solskjaer chỉ là giải pháp tình thế của MU.

    Dấu ấn của Solskjaer là đánh thức được niềm kiêu hãnh và tinh thần MU, điều mà các cầu thủ không thể hiện dưới thời Jose Mourinho.

    Tuy nhiên, thực tế là khi tìm đến Solskjaer, BLĐ MU không hoàn toàn nghĩ đến việc thuê người cũ vì mục tiêu đánh thức niềm kiêu hãnh Quỷ đỏ đã bị bỏ quên.

    MU, cụ thể là Phó chủ tịch Ed Woodward, chỉ đơn thuần là đi tìm một kẻ đóng thế, sau khi hết kiên nhẫn với Mourinho.

    Trước đó, những mục tiêu quan trọng nhất mà Ed Woodward đàm phán đều không thể ký hợp đồng vì nhiều lý do khác nhau.

    Antonio Conte không đến Old Trafford vì vướng mắc với Chelsea chưa được giải quyết. Zinedine Zidane thì tuyên bố tiếp tục nghỉ ngơi đến mùa Hè 2018.

    Max Allegri được Juventus tặng món quà Cristiano Ronaldo, nên không ra đi. Mauricio Pochettino có trói buộc với Tottenham.

     - Bóng Đá

     Ed Woodward vẫn xem Pochettino là ưu tiên cho ghế thuyền trưởng.

    Có thể nói, cuộc hôn nhân giữa Solskjaer với MU chỉ là giải pháp tình thế. Quỷ đỏ cần người đóng thế, trong khi bản thân cựu tiền đạo người Na Uy luôn muốn trở lại sân Old Trafford.

    Điều này giải thích vì sao Quỷ đỏ mượn ông từ CLB Molde đến hết mùa (một chuyện hiếm trong giới HLV), mà không chấp nhận cho một bản hợp đồng dài hạn.

    Hoài nghi với giải pháp Pochettino

    MU đã phải hủy kế hoạch thuê Zidane sau cuộc đàm phán bí mật gần đây. Huyền thoại người Pháp không muốn làm việc với chính sách thể thao mà Quỷ đỏ áp dụng trong 5 năm qua, nghĩa là tập trung toàn bộ quyền lực vào tay Ed Woodward.

    The Guardian tiết lộ, Pochettino giờ đây trở thành ưu tiên số 1 của Ed Woodward, vì kinh nghiệm ở Premier League, cùng dấu ấn đặc biệt trong thời gian dẫn Tottenham.

    Trong kế hoạch này, MU chia tay Solskjaer khi mùa giải kết thúc, dù với bất kỳ thành tích nào, và ký hợp đồng 3-4 năm với Pochettino.

     - Bóng Đá

     Pochettino có vẻ thích thú với dự án lâu dài ở Tottenham hơn.

    Nhưng cần đặt vấn đề có thể nảy sinh khi mùa giải 2018-19 kết thúc.

    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Solskjaer làm tốt việc nhưng vẫn phải ra đi, mà MU lại không thuê được Pochettino?

    Lúc này, Pochettino đang có dự án quan trọng (hợp đồng vừa được gia hạn đến 2023), đặc biệt là khi Tottenham đang chuẩn bị khánh thành SVĐ mới.

    Ngược lại, MU chỉ có bất ổn mà Mourinho để lại. Nhà cầm quân người Argentina có cơ sở để tiếp tục làm việc ở London thay vì sang Manchester.

    Hơn nữa, Poche hiểu rõ việc MU không còn là điểm đến của những ngôi sao lớn như trước.

    Real Madrid, Barca, Juventus, PSG, Bayern Munich luôn là lựa chọn được quan tâm hơn ở châu Âu. Tại Anh, Man City cũng dễ mua ngôi sao hơn MU.

    Rõ ràng, kế hoạch Pochettino không dễ để thực hiện, và với kiểu làm việc không biết gì về chuyên môn của Ed Woodward, tương lai MU vẫn đầy bất ổn.

    Đại Phong | 07:30 25/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...