MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • MU nhập cuộc, tính hớt tay trên Liverpool giành thủ thành Roma

    09:44 Thứ năm 10/05/2018

    BongDa.com.vn Theo truyền thông Anh, trước nguy cơ để mất De Gea vào tay Real, MU đang nỗ lực để cưỡm người gác đền của AS Roma trước Liverpool.

    Sau một mùa giải đại thành công tại Serie A, đã có rất nhiều lời đề nghị đã được gửi cho AS Roma để chiêu mộ Alisson Becker.

    Liverpool được cho là đội bóng đang dẫn đầu trong cuộc đua giành lấy chữ ký của thủ môn 25 tuổi, tuy nhiên có lý do để tin rằng khả năng đội chủ sân Anfield biến thương vụ này thành sự thật là không cao.

    Thứ nhất, mức giá khổng lồ 88 triệu bảng mà phía đại diện đến từ Italia đưa ra vượt quá khả năng tài chính của Lữ đoàn đỏ. Và thứ hai, đó là sự nhập cuộc của Manchester United.

    Tất nhiên, bên cạnh việc tranh giành Alisson với The Kop, Quỷ đỏ chắc chắn cũng sẽ làm mọi cách để giữ chân De Gea, người được coi là thủ môn số một thế giới thời điểm hiện tại.

    Dẫu vậy, họ cũng phải hết sức cẩn thận với Madrid, bởi đội bóng hoàng gia từ sau vụ “chuyển nhượng hụt” hồi tháng 08/2015 cho đến nay vẫn chưa lúc nào thôi ước muốn có sự phục vụ của “người nhện xứ bò tót” trong hàng ngũ Galacticos.

    Nguồn Internet

    Allison đang được Mourinho nhắm tới như một sự đảm bảo trước khung gỗ trong trường hợp De Gea ra đi.

    Cũng chính bởi thế dù thực sự nghiêm túc trong việc giữ chân De Gea, thế nhưng giới chức Old Trafford cũng cần phải bắt đầu tìm kiếm một sự đảm bảo khác trong trường hợp người gác đền sinh năm 1990 thực sự bị  "lạc lòng” trước sự chèo kéo của chủ tịch Florentino Perez.

    Ngoài trụ cột của MU, còn hai cái tên khác cũng đang nằm trong tầm ngắm của bầy Kền kền, đó Thibaut Courtois của Chelsea và chính Allison - mục tiêu mà cả MU và Liverpool cùng đang theo đuổi.

    Trước những động thái của các ông lớn tại xứ sở sương mù, mới đây đích thân chủ tịch James Pallotta đã lên tiếng khẳng định quyết tâm trói chân Allison của mình với Sky Italia:

    “Sao phải tranh giành, chúng tôi đâu có ý định để cậu ấy ra đi.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 09:00 10/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...