MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • M.U nên buông tha Lingard sau hơn 20 năm gắn bó

    14:59 Thứ năm 27/01/2022

    BongDa.com.vn Jesse Lingard muốn rời Manchester United sau nhiều năm không thể phát triển bản thân ở đây, nhưng tuyển thủ Anh có thể không đạt được mong muốn của mình.

    Bàn thắng của Lingard cho Brighton

    Jesse Lingard muốn rời Manchester United để đến Newcastle dưới dạng cho mượn, nhưng thương vụ này coi như đã sụp đổ sau khi hai câu lạc bộ không thống nhất được các điều khoản. Quỷ đỏ đang yêu cầu khoản phí cho mượn 6 triệu bảng cộng với khoản tiền thưởng 12 triệu bảng nếu Newcastle tránh được xuống hạng khỏi Premier League. United cũng muốn đối phương chi trả toàn bộ tiền lương của Lingard - được cho là khoảng 100.000 bảng một tuần. Thỏa thuận có thể khiến Newcastle mất hơn 19 triệu bảng, trong khi tuyển thủ Anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè khi hợp đồng hiện tại của anh hết hạn.

    ‘Angry’ Jesse Lingard feels ‘disrespected’ by Manchester United and wants to join Newcastle on loan - Bóng Đá

     Lingard khả năng sẽ tiếp tục ở lại M.U.

    Có thể hiểu tại sao thương vụ của Lingard lại sụp đổ. Yêu cầu về tiền thưởng của M.U theo như báo cáo là hoàn toàn không hợp lý. Trước tình hình đó, theo The Guardian, tuyển thủ Anh cảm thấy thất vọng và không được tôn trọng trước việc United không đồng ý để anh ra đi. Lingard cũng tin rằng đội bóng thành Manchester đang trừng phạt anh vì không ký gia hạn hợp đồng vào mùa hè năm ngoái. Anh có rất nhiều lý do để khó chịu. Lingard không nên bị câu lạc bộ thời niên thiếu của mình giữ lại, sau 21 năm gắn bó với đội bóng.

    Dù phong độ không nổi bật ở M.U, Lingard vẫn có nhiều đóng góp quan trọng cho Quỷ đỏ. United chỉ được đá 3 trận chung kết lớn kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, với Lingard ghi bàn ở 2 lần trong số đó. Anh cũng là một phần của đội hình trẻ đã nâng Youth Cup vào tháng 5 năm 2011 và đã có 224 lần ra sân trên mọi đấu trường.

    Tuy nhiên, lý do khiến anh cảm thấy thất vọng nhất, đơn giản là vì anh hầu như không được thi đấu ở Old Trafford. Lingard đã không bắt đầu một trận đấu nào ở Premier League cho United trong 2 năm. Anh chỉ ra sân 17 lần cho họ trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải 2020/2021.

    Khi thăng hoa, anh khá xuất sắc. Trong thời gian cho mượn 6 tháng ở West Ham mùa trước, anh đã ghi 9 bàn sau 16 trận tại Premier League và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng vào tháng 4 năm ngoái. Ở tuổi 29, Lingard không thể để lãng phí thêm 6 tháng sự nghiệp trên băng ghế dự bị của Ralf Rangnick. Tài năng của anh đang bị lãng phí.

    Huyền thoại Gabby Agbonlahor của Aston Villa nói với talkSPORT hồi đầu tháng: "Cậu ấy lẽ ra nên ra đi vào mùa hè. Pogba bị chấn thương trong 2 tháng qua và Lingard vẫn không thể thi đấu. Cậu ấy thậm chí không thể vào sân từ băng ghế dự bị. Đối với tôi, cậu ấy phải ra đi vào tháng Giêng."

    Lingard set for £10m West Ham move in January - Bóng Đá

     Lingard đã gắn bó với M.U từ nhỏ.

    Huyền thoại của Scotland, Ally McCoist nói thêm: "Tôi là kiểu người cũ, tôi thích nhìn các cầu thủ xắn tay áo và chiến đấu để giành vị trí trong đội, tuy nhiên, tôi nghĩ thời đó đã qua với Lingard. Cậu ấy đã chơi một vài phút dưới thời Rangnick, cậu ấy đã chơi 87 phút trong 8 lần ra sân dưới thời [Ole Gunnar] Solskjaer trong mùa giải này."

    Lingard xứng đáng được trao cơ hội ra sân thường xuyên ở Premier League. Đã đến lúc United trao cho anh ấy điều đó. Nếu không thể tự mình làm, họ nên để đội khác làm điều đó.

     
    Thanh Vũ | 14:29 27/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...