MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • MU được xếp cửa trên Barca

    16:56 Thứ năm 23/02/2023

     Các nhà cái lớn ở châu Âu đều đánh giá MU có ưu thế để thắng Barca ở trận lượt về tại Europa League 24/2 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

    Cầu thủ MU đang có phong độ rất cao trên sân nhà.

    Nhà cái Paddy Power ra tỷ lệ 6/5 (đặt 1 ăn 1,2) cho cửa MU thắng Barca. Trong khi đó, tỷ lệ Barca thắng là 23/10 (đặt 1 ăn 2,3). Tại châu Á, các nhà cái ra tỷ lệ MU chấp Barca 0,25 ở trận tái đấu giữa hai đội trên sân Old Trafford.

    Một tuần trước, Barca được đặt cửa trên trong trận tiếp đón MU ở sân Camp Nou. "Quỷ đỏ" đã hòa trên thế thắng trên sân Barca. Lúc này, "Gã khổng lồ" xứ Catalonia mất 3 trụ cột là Pedri, Ousmane Dembele và Gavi. Trong khi đó, MU đón hai cầu thủ quan trọng trở lại đội hình là Antony (sau chấn thương) và Marcel Sabitzer (treo giò).

    MU nắm lợi thế sân nhà, có đội hình lành lặn và tinh thần tốt hơn, do đó được đánh giá nhỉnh hơn đội bóng đang dẫn đầu La Liga.

    HLV Xavi thừa nhận khó khăn cho Barca khi chơi trên sân Old Trafford. "Nhà hát của những giấc mơ" cùng với Bernabeu là những sân là mọi cầu thủ Barca đều muốn đến một lần, nhưng đổi lại phải đối diện sức ép khổng lồ.

    HLV Erik ten Hag đang cố giúp các cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất. Thuyền trưởng người Hà Lan nhắc lại trận lượt về vẫn chỉ ở vạch xuất phát. Ten Hag đánh giá cao sức mạnh của Barca kể cả khi đối thủ mất Pedri, Dembele và Gavi, do đó kêu gọi học trò phải chơi bằng tất cả khả năng mới có hy vọng tiến vào vòng trong.

    Lần gần nhất Barca làm khách ở Old Trafford diễn ra vào ngày 10/3/2019. Khi đó, đại diện của La Liga thắng 1-0. Năm 2008, Barca đụng độ MU ở bán kết Champions League, thua 0-1 tại "Nhà hát của những giấc mơ".

    Thanh Phong | 15:27 23/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...