MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • M.U đón cú hích 75 triệu euro, tương lai De Gea mờ mịt

    22:07 Thứ ba 30/05/2023

    BongDa.com.vn Thủ thành người Tây Ban Nha rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan và thậm chí có nguy cơ phải chia tay Manchester United sau mùa giải 2022/23.

    Danh hiệu Găng tay Vàng Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23 không thể đảm bảo tương lai của David de Gea tại Manchester United. Đó là lý do hợp đồng mới giữa anh và đội chủ sân Old Trafford chưa được ký kết. Bởi lẽ, thủ thành sinh năm 1990 đã mắc quá nhiều sai lầm và liên tục khiến người hâm mộ ngao ngán.

    Trong buổi lễ tổng kết mùa giải của Manchester United, HLV Erik ten Hag đã có những phát biểu đáng chú ý về David de Gea. Ông thừa nhận, cậu học trò vẫn có khả năng gắn bó với Quỷ đỏ. Thế nhưng, người gác đền 32 tuổi không còn là ưu tiên số một. Điều HLV Erik ten Hag cần là sự cạnh tranh để giúp M.U trở nên mạnh hơn.

    Man Utd đón cú hích lớn từ thương vụ 75 triệu, tương lai De Gea mờ mịt - Bóng Đá

     Ten Hag vừa cảnh báo De Gea. 

    Động thái “vừa đấm, vừa xoa” của HLV Erik ten Hag khiến David de Gea rơi vào trạng thái hoang mang. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ duy nhất mà thủ môn người Tây Ban Nha đón nhận. Mới đây, một trong những mục tiêu tiềm năng của Manchester United - Diogo Costa, được xác nhận sẽ chia tay FC Porto ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023.

    Các báo cáo từ tờ Record cho biết, Diogo Costa không được đăng ký trong trận chung kết Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha giữa FC Porto và SC Braga. Theo đó, trận gặp Vitoria đã là lần cuối cùng anh khoác áo đội chủ sân Dragao. Được biết, FC Porto sẵn sàng để ngôi sao của mình ra đi nếu nhận đủ số tiền 75 triệu euro.

    Sinh năm 1999, Diogo Costa là thủ môn hàng đầu ở độ tuổi của mình. Anh được mô tả là có khả năng dùng chân ấn tượng, phù hợp với những gì HLV Erik ten Hag đang xây dựng tại sân Old Trafford. Ngoài ra, tốc độ phản xạ và các pha cứu thua của Diogo Costa cũng được đánh giá cao không kém.

    Tại World Cup 2022, anh được nhắc đến nhiều sau sai lầm ở trận Morocco, trực tiếp khiến Bồ Đào Nha dừng bước từ tứ kết. Thế nhưng, với thủ môn mới 23 tuổi và lần đầu tham dự World Cup, chuyện tâm lý là điều khó tránh khỏi. Thực tế, khi trở lại màu áo FC Porto, Diogo Costa lại thành tâm điểm và được nhiều tuyển trạch viên theo sát.

    Man Utd đón cú hích lớn từ thương vụ 75 triệu, tương lai De Gea mờ mịt - Bóng Đá

     Diogo Costa được đánh giá rất cao ở khả năng chơi chân. 

    Không chỉ giỏi phối hợp với đồng đội ngay từ phần sân nhà, Diogo Costa còn lợi hại trong khâu… phát động tấn công. Rất nhiều lần những đường chuyền dài của anh đã mở ra cơ hội cho các tiền đạo thoát xuống để tiếp cận khung thành đối phương. Đây hứa hẹn sẽ là nét chấm phá trong lối chơi của Quỷ đỏ dưới thời HLV Erik ten Hag.

    Còn với David de Gea, tương lai của anh đang mù mịt hơn bao giờ hết. Không chỉ đánh mất vị thế, thủ môn người Tây Ban Nha cần phải giảm lương nếu muốn gia hạn hợp đồng. Và dù là công thần có hơn 10 năm cống hiến, David de Gea vẫn bị đào thải khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Erik ten Hag

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 21:37 30/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...