Cách chia tay De Gea của Man United đã tạo ra những lùm xùm, trong đó nổi bật nhất là nội dung Quỷ đỏ đã quá phũ phàng với huyền thoại của mình. Nhưng nhiều người sẽ chế giễu quan điểm đó. Ole Gunnar Solskjaer đã có ý định loại bỏ anh 2 năm trước nhưng thiếu can đảm để thực hiện kế hoạch của mình.
Trong khoảng thời gian 4 hoặc 5 năm, anh không có đối thủ trên cả thế giới và anh là cầu thủ quan trọng nhất của Man United trong nhiệm kỳ 2 năm của Louis van Gaal. Anh đã từng được Real Madrid coi là mục tiêu quan trọng nhất. Ưu tiên hàng đầu của Jose Mourinho khi được bổ nhiệm vào năm 2016 là ngăn De Gea rời Man United. Ông và cả những HLV sau của M.U đều làm được điều đó.
De Gea đã lập kỷ lục 545 lần ra sân cho một thủ môn ở Man United và có 190 trận giữ sạch lưới. Anh thuộc cùng một hàng với Peter Schmeichel và Edwin van der Sar, mặc dù 12 năm của De Gea không rực rỡ như các tiền bối. Sự nghiệp của De Gea ở Man United sẽ được nhớ đến nhiều hơn với những pha cứu thua xuất thần hơn là những tấm huy chương.
Trong giai đoạn 2014-2018, De Gea là thủ môn xuất sắc nhất hành tinh. Fan của Manuel Neuer sẽ phản đối, nhưng Neuer chưa bao giờ phải làm việc quá sức trong khu vực vòng cấm Bayern Munich. Còn De Gea thường xuyên là một cầu thủ ghi điểm của Man United.
Nhưng mùa giải 2018/2019 của anh bắt đầu hỗn loạn hơn so với mùa giải trước và Dean Henderson gây ấn tượng tại Sheffield United. Tuy nhiên, De Gea cuối cùng đã đồng ý với một hợp đồng mới với mức lương tăng lên thành 375.000 bảng/tuần.
Mourinho cho rằng De Gea đã "may mắn" khi có được một hợp đồng mới. Vào thời điểm đó, De Gea và Henderson bắt đầu được luân phiên. Một nhóm chủ chốt của đội cho rằng De Gea nên bị loại sau khi Man United rời Champions League từ vòng bảng vào tháng 12 năm 2020. Solskjaer, một "nhà ngoại giao", đã điều chỉnh cách lựa chọn để đảm bảo rằng De Gea bắt chính trong trận chung kết Europa League dù Henderson đang thể hiện tốt. Và De Gea chính là người duy nhất sút hỏng penalty khi M.U thua 10-11 trên chấm luân lưu.
Tom Heaton đến vào mùa hè năm 2021 với giả định rằng anh sẽ là số 2 và Henderson được thông báo rằng anh sẽ là sự lựa chọn số 1. Sau đó, cả hai đều dự bị cho De Gea. Henderson mắc Covid-19 trong giai đoạn tiền mùa giải và điều đó đã cứu De Gea. Anh đã gây ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa khiến Solskjaer, người từng bị Henderson cáo buộc luôn né tránh những quyết định khó khăn, đã đứng về phía De Gea khi Henderson bình phục.
Giờ đây, De Gea và Henderson, 2 thủ môn đến M.U cùng năm, dường như chắc chắn sẽ ra đi trong cùng năm. Solskjaer đã phá hỏng một kế hoạch rõ ràng để M.U có trụ cột mới trong khung thành, Erik ten Hag quyết đoán hơn và đang tiến gần đến cuộc hội ngộ với Andre Onana. Ai đó có thể chỉ trích sự quyết liệt của Ten Hag, nhưng ông đơn giản chỉ đang làm những việc cần làm.
(Theo Manchester Evening News)