MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • M.U công bố 3 tân binh, 2 đến từ Etihad khiến Man City nổi giận

    17:34 Thứ tư 16/08/2023 | 8

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đã thành công trong việc thâu tóm hai cậu con trai sinh đôi của Darren Fletcher.

     

    Cụ thể, Manchester United xác nhận việc ký hợp đồng thành công với ba cầu thủ mới cho đội học viện, bao gồm hai con trai sinh đôi của Darren Fletcher là Jack và Tyler.

    Manchester United cũng khẳng định họ sẽ tập trung vào sự phát triển của từng cá nhân: "Học viện cố gắng phát triển các cầu thủ trẻ cả trong và ngoài sân cỏ.

    Giai đoạn phát triển này nhằm mục đích cung cấp cho các cầu thủ cơ hội chuyển đổi liền mạch giữa các đội U18 và U21 của Man United, với mục đích cuối cùng là chuẩn bị cho họ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp."

    Manchester United have confirmed the signings of three new players for the academy, including Darren Fletcher’s twin sons Jack and Tyler. - Bóng Đá

     2 con trai của Fletcher.

    Jack và Tyler chọn học viện của Man City thay vì Man United khi ký hợp đồng vào năm 10 tuổi. Hai cầu thủ 16 tuổi này được đánh giá cao và được cho là sẽ có tương lai ở đội một Man City.

    Tuy nhiên, Darren Fletcher, Giám đốc kỹ thuật tại sân Old Trafford, muốn các con trai của mình khoác áo Man United. The Citizens được cho là nổi giận với sự dàn xếp này.

    Hai cậu con trai nhà Fletcher sẽ không thể ký các điều khoản chuyên nghiệp với Man Utd cho đến lần sinh nhật thứ 17, tức là vào tháng 3 năm sau.

    Ngoài Jack và Tyler, Man Utd cũng chiêu mộ thành công hậu vệ Harry Amass từ Watford. Cầu thủ này được đánh giá là viên ngọc quý của nước Anh. Amass sở hữu bộ kỹ năng toàn diện, bao gồm tắc bóng, tốc độ và đặc biệt là sự nhạy cảm chiến thuật để ra quyết định đúng lúc. 

    Tiểu Lam | 17:04 16/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...