MỚI NHẤT :
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • M.U có thể sắp ký HĐ với Ronaldo, Di Maria và Pogba mới

    23:06 Chủ nhật 28/05/2023 | 2

    BongDa.com.vn Man Utd từng nổ các bản hợp đồng bom tấn như Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria và Paul Pogba trong thập kỷ qua nhưng thành công vẫn chưa đến.

     

    Neymar có thể rời PSG vào mùa hè này. Cầu thủ 31 tuổi được coi là không còn nằm trong kế hoạch của PSG. Khi ấy, Old Trafford có thể sẽ là điểm đến tiếp theo của cựu sao Barcelona. 

    HLV Erik ten Hag không hề bác bỏ khả năng chiêu mộ Neymar. Điều đó cho thấy Man United hoàn toàn có khả năng mang về tuyển thủ người Brazil, đặc biệt khi PSG không còn muốn giữ cầu thủ này trong hè 2023.

    M.U có thể sắp ký HĐ với Ronaldo, Di Maria và Pogba mới - Bóng Đá

     Những bản hợp đồng bom tấn trong 10 năm trở lại đây của Man Utd.

    Và nếu một động thái thành hiện thực, thì Neymar sẽ trở thành bản hợp đồng bom tấn tiếp theo của Man Utd. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, đội chủ sân Old Trafford không ngần ngại mang về những chữ ký đắt giá.

    Sau mùa giải bết bát dưới thời David Moyes, Quỷ đỏ chơi lớn khi phá két chiêu mộ Di Maria từ Real Madrid. Cầu thủ người Argentina tiêu tốn mức phí gần 60 triệu bảng. Ban đầu, Di Maria mang tới sự phấn khởi, nhưng sau đó, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.

    Trong bối cảnh mối bất hòa với Louis van Gaal tăng cao, cầu thủ chạy cánh này khăn gói chuyển đến PSG chỉ sau 12 tháng chinh chiến ở Premier League. Cùng mùa hè Di Maria cập bến Old Trafford, Man Utd cũng hỏi mượn Radamel Falcao từ AS Monaco.

    Tuyển thủ Colombia được coi là một trong những tiền đạo hay nhất của làng bóng đá thế giới vào thời điểm đó. Anh được mệnh danh là "Mãnh hổ", và liên tục tỏa sáng lần lượt trong màu áo Porto, Atletico Madrid và Monaco.

    Tuy nhiên, Falcao cũng để lại nỗi thất vọng quá lớn. Bastian Schweinsteiger, vốn giành mọi danh hiệu lớn cùng Bayern Munich cũng như chức vô địch World Cup 2014 với tuyển Đức, là tên tuổi lớn tiếp theo gia nhập Man Utd.

    Tới Man Utd, Neymar và Mount khoác áo số mấy? - Bóng Đá

     Neymar là thương vụ rủi ro.

    Nhưng tiền vệ này đã qua thời đỉnh cao và chỉ sau 18 tháng, anh bị Jose Mourinho tống khứ khỏi Old Trafford. Các thương vụ thất bại liên tiếp không ngăn được Man Utd ký hợp đồng với Paul Pogba vào năm 2016 với mức phí kỷ lục thế giới 89 triệu bảng.

    Pogba gây ấn tượng khi giúp Quỷ đỏ vô địch League Cup và Europa League trong năm đầu tiên của Mourinho trên băng ghế chỉ đạo. Thế nhưng, tuyển thủ Pháp cũng xung đột với Mourinho và vừa rời Man Utd trong hè 2022 dưới dạng tự do.

    Quay trở lại năm 2021, Man Utd ký bản hợp đồng được cho là lớn nhất trong nhiều năm qua. Sau 12 năm xa cách, Ronaldo cuối cùng cũng trở về nhà. Nhưng rồi CR7 mất dần chỗ đứng dưới thời Erik ten Hag và bị Quỷ đỏ cắt hợp đồng.

    Lúc này, Neymar rõ ràng là một mục tiêu hấp dẫn. Trong ngày thăng hoa nhất, ngôi sao của PSG có thể không thể ngăn cản. Nhưng những bài học kể trên cho thấy Neymar có khả năng sẽ là một thương vụ rủi ro rất lớn của Man Utd.

    Phí chuyển nhượng của Neymar khá đắt đỏ và mức lương cũng sẽ không hề thấp. Chưa kể, Neymar thường xuyên dính chấn thương. Với một môi trường đòi hỏi thể lực cao như Premier League, Neymar có thể trở thành một bom xịt khác ở Old Trafford.

    Tiểu Lam | 22:36 28/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...