MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • M.U có thể ký sát thủ "thiên tài" thay Ronaldo, ghi bàn vượt Haaland

    10:18 Thứ sáu 06/01/2023 | 3

    BongDa.com.vn Tiền đạo là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên hàng đầu của Quỷ đỏ ở thời điểm hiện tại.

     

    Manchester United được cho là đã để mắt tới Patrick Schick. Trọng tâm của HLV Erik ten Hag là củng cố vị trí trung phong khi câu lạc bộ tìm cách giành một thứ hạng cao tại Premier League mùa này.

    Theo các báo cáo từ Tây Ban Nha, Schick được Man Utd đưa vào danh sách các ứng cử viên để thay thế Cristiano Ronaldo, sau khi tiền đạo huyền thoại người Bồ Đào Nha đi đến thỏa thuận chung với Quỷ đỏ để chấm dứt sớm hợp đồng vào tháng 11.

    M.U có thể ký sát thủ

     Mục tiêu của Man Utd.

    Trên hàng công hiện tại, Man Utd chỉ có thể trông cậy vào Anthony Martial và Marcus Rashford. Trong đó, Rashford đạt phong độ chói sáng dưới thời Erik ten Hag, ghi 12 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo sau 23 lần ra sân trên mọi đấu trường.

    Dù vậy, Rashford chủ yếu chơi hay khi dạt sang cánh trái, trong khi Martial mới chỉ ghi được 8 bàn ở Premier League kể từ đầu mùa giải 2020/21 tới nay. Phong độ của tiền đạo người Pháp không ổn định. Khi ấy, Schick có thể là câu trả lời. 

    Mùa giải trước, Schick phát triển mạnh mẽ với phong độ không kém bất kỳ tiền đạo hàng đầu nào trên khắp châu Âu. Ngôi sao người CH Czech được chấm số điểm trung bình 7,26, theo Sofascore. Anh thể hiện thể chất và bản năng sát thủ với sự tự tin, ổn định tuyệt đối trong các pha lập công.

    Thật vậy, khi thi đấu cho Bayer Leverkusen ở Bundesliga, tiền đạo được định giá 26 triệu bảng  ghi 24 bàn sau 27 lần ra sân - vượt qua mốc 22 bàn thắng của Erling Haaland. Mùa này, Bayer Leverkusen gặp khó khăn khi đứng ở tận vị trí thứ 12 và Schick chỉ mới ghi 3 bàn.

    Dù vậy, HLV Ten Hag đánh giá rất cao tiền đạo này. Giám đốc John Murtough thực sự có thể mở khóa vụ chuyển nhượng để giải phóng một cỗ máy săn bàn tại Premier League. Những gì Schick thể hiện trong vài mùa giải qua là bằng chứng cho thấy anh có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa nếu được một HLV tài năng hướng dẫn.

    M.U có thể ký sát thủ

     Cái tên đáng để Man Utd cân nhắc.

    Sau khi thực hiện cú sút xa tuyệt đẹp vào lưới Scotland tại Euro 2020, tên tuổi của Schick được biết đến rộng rãi. Cầu thủ này cho thấy bản năng sát thủ đáng nể với hiệu suất ghi 1 bàn sau mỗi 87,3 phút ra sân, nằm trong top 3 chân sút tốt nhất 5 giải hàng đầu châu Âu mùa trước.

    "Trên thế giới chỉ một số trung phong đạt tầm cỡ như Schick", Giám đốc Thể thao của Bayer Leverkusen, Simon Rolfes khẳng định. Tờ Goal gọi Schick là "thiên tài" với khả năng tác chiến độc lập cực tốt và luôn biết cách phối hợp với các đồng đội xung quanh.

    Trong mùa đông, ngân sách của Man không quá nhiều. Vì vậy, một thương vụ với mức giá hợp lý như Schick đáng để đội chủ sân Old Trafford cân nhắc. Năm nay mới 26 tuổi, Schick vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước.

    Thực tế, cựu HLV tạm quyền Ralf Rangnick cũng từng đề xuất cái tên Schick cho lãnh đạo Quỷ đỏ. Man Utd phải sớm hành động bởi nếu Martial hay Rashford chấn thương, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. 

    Tiểu Lam | 09:48 06/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...