MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • M.U có sẵn cầu thủ thúc đẩy Antony sau nhận xét của Ten Hag

    18:46 Chủ nhật 29/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận thắng Reading, HLV Erik ten Hag tuyên bố tân binh đắt giá Antony vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.

     

    Man United đã bỏ ra 100 triệu euro để ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh Antony từ Ajax vào mùa hè năm ngoái. Cho đến nay, phải thừa nhận ngôi sao người Brazil vẫn chưa chứng tỏ được hết giá trị của mình.

    M.U có sẵn cầu thủ thúc đẩy Antony sau nhận xét của Ten Hag - Bóng Đá

     Antony cần cải thiện nhiều.

    Antony đã được trao trận ra mắt Quỷ đỏ trong chiến thắng 3-1 trước Arsenal tại Premier League vào tháng 9, trận đấu mà anh ghi bàn. Và cầu thủ 22 tuổi này đã tiếp tục góp mặt trong 20 trận đấu khác. Tính ra, Antony đã ghi được 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho đội bóng từng 13 lần vô địch Premier League và được đá chính thường xuyên khi sung sức.

    Sau khoảng thời gian sa sút, Antony đã chơi tốt hơn ở những trận gần đây. Thậm chí trong chiến thắng 3-1 trước Reading ở vòng 4 FA Cup, anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, HLV Ten Hag làm rõ rằng: "Chúng tôi muốn cậu ấy năng động hơn, linh hoạt hơn, trực diện hơn. Chúng tôi hài lòng với sự tiến bộ của Antony vào thời điểm này, nhưng tôi cảm thấy còn nhiều điều nữa sẽ đến và tôi nghĩ cậu ấy có khả năng làm được điều đó. Có tiềm năng lớn ở Antony và cậu ấy phải phát triển nó mỗi ngày."

    Rõ ràng, Man United chơi tốt hơn khi có Antony trong đội hình. Nhưng chừng đó là chưa đủ so với kỳ vọng của một cầu thủ có giá 100 triệu euro. Như nhận xét của nhiều người, cựu ngôi sao Ajax dễ bị bắt bài khi quá phụ thuộc vào chân trái. Anh không sở hữu khả năng tạt bóng giỏi, cũng không quá vượt trội ở khoản qua người hay tự mình tạo nên sự khác biệt. Anh cần sự thúc đẩy để trở nên khó lường hơn, trực diện hơn. Và trong tay HLV Ten Hag có một cầu thủ có thể làm được điều đó, là Amad Diallo - người đang được cho mượn ở Sunderland.

    M.U có sẵn cầu thủ thúc đẩy Antony sau nhận xét của Ten Hag - Bóng Đá

     Amad xứng đáng có cơ hội.

    Man United đã ký hợp đồng với Amad Diallo từ Atalanta vào đầu năm 2021 sau khi bỏ ra 19 triệu bảng ban đầu cộng với 18,2 triệu bảng phụ phí để có được cầu thủ chạy cánh chỉ ở dạng tiềm năng. Ngôi sao mới 20 tuổi này phải trải qua giai đoạn thăng trầm trong thời gian được cho mượn với Rangers nửa sau mùa giải trước nhưng đã thực sự cho thấy những gì anh có thể làm trong chiến dịch hiện tại, sau khi được gửi đến Sunderland để thi đấu tạm thời vào mùa hè năm ngoái.

    Amad đã ra sân ở 21 trong số 28 trận đấu cùng đội bóng Championship trong mùa giải này, ghi được 7 bàn thắng, cung cấp 1 pha kiến tạo. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã tỏ ra sắc bén trước khung thành và khẳng định được vai trò quan trọng của mình ở vùng đông bắc. Anh luôn tự tin mỗi khi đi bóng để từ đó tung ra những cú dứt điểm hoặc tạo ra cơ hội cho các đồng đội. Và vào thời điểm mùa hè đến, anh có thể tự tin cạnh tranh với Antony cho một vị trí trong đội hình đội chủ sân Old Trafford. Khả năng chơi ở cả cánh và trung tâm của Amad có thể rất hữu ích cho đội bóng của Ten Hag.

    Minh Tuấn | 18:16 29/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...