HLV Ole Gunnar Solskjaer mạnh dạn thay đổi. Trong bối cảnh Man Utd thi đấu bết bát suốt thời gian qua, chiến luọc gia người Na Uy quyết định sử dụng sơ đồ 3-5-2 gây bất ngờ. Tuy nhiên, điều này lại mang tới những hiệu ứng tích cực.
Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani phối hợp ăn ý, cùng nhau nổ súng mang về chiến thắng 3-0 cho Quỷ đỏ trước Tottenham. Dù vậy, đội hình Man Utd chưa thật sự hoàn hảo. Về mặt lâu dài, vấn đề lớn nhất của Solskjaer sớm xuất hiện.
Không phải ngẫu nhiên cựu danh thủ Roy Keane nhận định: "Tôi không nghĩ Crystal Palace sẽ đưa Aaron Wan-Bissaka trở lại thời điểm này. Cậu ấy không đủ tốt cho Man Utd. Không có cảm giác tốt với bóng hoặc khi đưa ra quyết định cũng vậy."
Wan-Bissaka được đánh giá là một trong những hậu vệ một đối một hay nhất giải đấu. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ tấn công của cầu thủ này rất kém. Tờ The Athletic thậm chí tiết lộ, ban huấn luyện Man Utd lo lắng về sự phát triển của Wan-Bissaka. Họ cho rằng, Wan-Bissaka tiến bộ quá chậm.
Đó là lý do HLV Solskjaer cố gắng ký hợp đồng với Kieran Trippier từ Atletico Madrid vào mùa hè năm ngoái. Và thời gian tới, Quỷ đỏ sẽ trở lại với việc tìm kiếm một hậu vệ chạy cánh toàn năng hơn. Với Wan-Bissaka, sơ đồ 3-5-2 khó phát huy tối đa tính hiệu quả.
Trung bình, Wan-Bissaka chỉ tung ra 3,63 đường chuyền tịnh tiến lên phía trước mỗi trận. Thử làm phép so sánh, hai hậu vệ cánh hàng đầu Premier League thời điểm này, Trent Alexander-Arnold có 8,55 và Joao Cancelo có 6,61 đường chuyền dạng này mỗi 90 phút.
Wan-Bissaka cầm bóng tiến lên phía trước 5,74 lần/90 phút nhưng tỷ lệ kiến tạo chỉ đạt 0,008 bàn/trận, khá thấp. Hay nói cách khác, rất dễ thấy hình ảnh Wan-Bissaka loay hoay xoay sở khi có bóng ở phía trên.
Ngay cả khi đối đầu với Spurs, không ít lần các pha lên bóng của Man Utd bị gián đoạn chỉ vì Wan-Bissaka đưa ra quyết định kém trong 1/3 phần sân đối phương.
Hãy nhìn sang Chelsea, đội bóng sử dụng sơ đồ 3-5-2 thuần thục. Trong tay HLV Thomas Tuchel là hai hậu vệ cánh xuất sắc, Reece James và Ben Chilwell Khi hàng công The Blues bế tắc, bộ đôi này làm quá tốt nhiệm vụ uy hiếp khung thành.
Để sơ đồ 3 người ở hàng thủ vận hành tốt, Man Utd cần một hậu vệ hỗ trợ tấn công giỏi. Điều này Wan-Bissaka chưa thể hiện được. Còn ở mặt trận phòng ngự, bản hợp đồng 50 triệu bảng được đánh giá cao ở khả năng tắc bóng và một đối một nhưng Wan-Bissaka thiếu khả năng phối hợp với đồng đội.
Nhìn chung, HLV Solskjaer có lý do để tìm kiếm một cái tên khác ở vị trí cánh phải. Wan-Bissaka cần nỗ lực hơn và phải cho thấy sự tiến bộ nếu không muốn bị đào thải. Hai năm qua, Wan-Bissaka không thật sự trưởng thành.
Một cầu thủ chạy cánh đòi hỏi nhiều hơn thế, nhất là khi phải chơi cho một đội bóng lớn như Man Utd.
Cận cảnh một buổi tập của Man United