MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • M.U chơi tệ, Rangnick vẫn có thể khen ngợi 3 cầu thủ

    13:08 Chủ nhật 12/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Không có nhiều cầu thủ Manchester United xứng đáng nhận được những lời khen ngợi sau trận thắng Norwich City, ngoại trừ 3 cái tên này.

    Scott McTominay 

    Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, McTominay luôn là một trong những cầu thủ bị người hâm mộ Manchester United chỉ trích nhiều nhất bởi anh ít khi có những tác động to lớn lên trận đấu. Song, trước Norwich City thì ngôi sao người Scotland đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt, và sẽ không quá khi nói rằng McTominay chính là cầu thủ xuất sắc bậc nhất của Man Utd vào đêm qua.

    Trong suốt trận đấu, McTominay 'tả xung hữu đột' và luôn có mặt ở khắp mọi điểm nóng trên sân. Thống kê cho thấy, anh có đến 7 lần thu hồi bóng và đạt tỷ lệ 100% tắc bóng thành công. Hơn thế nữa, McTominay còn cho thấy khả năng chuyền bóng ấn tượng của mình với một đường chọc khe đẳng cấp, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Norwich để đưa bóng đến chân Cristiano Ronaldo trong hiệp một.

     - Bóng Đá

    Màn thể hiện đẳng cấp của McTominay.

    Rõ ràng, nếu tiếp tục cải thiện bản thân và hơn hết là thi đấu với sự tự tin, McTominay hoàn toàn có thể trở thành một tiền vệ hàng đầu trong tương lai. 

    Fred

    Tương tự McTominay, Fred cũng có một trận đấu thực sự ấn tượng trước Norwich. Tuy không có những đóng góp xuất sắc đối với mặt trận tấn công như những trận đấu trước, nhưng tiền vệ người Brazil lại một lần nữa cho thấy mình là cầu thủ phù hợp nhất với triết lý Gegenpressing của Rangnick, khi anh tiếp tục thể hiện khả năng bao sân ấn tượng.

    Nền tảng thể lực sung mãn cho phép Fred liên tục chạy và gây áp lực lên các cầu thủ Norwich. Thống kê cho thấy, ngôi sao người Brazil có tổng cộng 7/7 pha tắc bóng thành công và giành chiến thắng trong 10/11 pha tranh chấp tay đôi. Rõ ràng, vào lúc này tuyến giữa của Man Utd sẽ phải đối mặt với một vấn đề lớn nếu như không có sự hiện diện của Fred.

     - Bóng Đá

     Fred tiếp tục thi đấu nổi bật. 

    David De Gea 

    Như thường lệ, mỗi khi Man Utd thi đấu chệch choạc, De Gea lại trở thành một chốt chặn vững chắc và thể hiện một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn, trực tiếp giúp đội chủ sân Old Trafford tránh khỏi một kết quả thảm hại.

    Trước Norwich, ngôi sao người Tây Ban Nha đã cho thấy bản thân là thủ môn có khả năng cản phá xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại, khi anh có đến 5 pha cứu thua trong vòng cấm. Có thể nói, chính De Gea là nhân tố quan trọng nhất giúp Man Utd có lần thứ hai liên tiếp giữ sạch lưới dưới thời Rangnick. Và dù có những hạn chế nhất định như khả năng chơi bóng bằng chân hay thiếu sự chủ động, nhưng rõ ràng De Gea vẫn là một cầu thủ không thể thay thế đối với Quỷ đỏ ở thời điểm hiện tại.  

    Rangnick phát biểu sau trận thắng Norwich 

     
    Huỳnh Phong | 12:38 12/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...