MỚI NHẤT :
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • MU cách mạng: Nửa tỷ bảng cho tham vọng vinh quang

    13:15 Thứ ba 23/05/2023

    Trong khi chờ đợi đàm phán bán quyền sở hữu, MU đang sẵn sàng thực hiện một cuộc cách mạng chuyển nhượng với gần nửa tỷ bảng để tìm lại vinh quang.

    Một tuần trước thời điểm 22/3, ngày được thông báo là hạn chót để đưa ra những lời đề nghị chính thức, quá trình bán cổ phần MU lên đến đỉnh điểm. Các luật sư của nhà Glazer bất ngờ nêu mức giá từ 5,2 tỷ bảng lên 6 tỷ bảng.

    Kỷ lục bán một CLB thể thao được thiết lập năm 2022, khi nhóm tỷ phú Mỹ do Todd Boehly đại diện mua lại Chelsea từ chính phủ Anh với giá trị khoảng 4,25 tỷ bảng.

     - Bóng Đá

     

    Theo những người tham gia trong cuộc đàm phán, việc thay đổi mức giá khiến nhóm trung gian của Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani, chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar (BIQ) choáng váng.

    Al-Thani trước đó ám chỉ trong các cuộc trò chuyện không chính thức rằng ông sẵn sàng chi 5,2 tỷ bảng như nhà Glazer yêu cầu (6 tỷ euro).

    Điều kiện chính mà BIQ áp đặt để đạt được con số này là MU phải giành vé tham dự Champions League 2023-24.

    Trước khi mùa giải Premier League kết thúc, ngày 28/5, "Quỷ đỏ" chỉ cần 1 điểm nữa để chắc suất top 4. Thầy trò Erik ten Hag có khả năng đạt được thành quả này trong trận đá bù vòng 32 với Chelsea trên sân nhà Old Trafford (2h ngày 26/5).

    Nhóm đầu tư Qatar khó chịu với mức tăng gần 1 tỷ bảng nên cuộc đàm phán hạ nhiệt. Kể từ đó, các cuộc tiếp xúc giữa các bên vẫn tiếp tục trong bầu không khí ngày càng căng thẳng.

    Đội ngũ của Al-Thani phàn nàn về sự thiếu lịch sự, bắt đầu từ việc các đối tác của họ đến họp muộn. Trong khi đó, MU thiết kế cuộc tấn công thị trường lớn nhất trong lịch sử bóng đá.

    Các nguồn tư vấn cho nhà Glazer chỉ ra rằng dù thay đổi hoặc không thay đổi quyền sở hữu, tổ chức thể thao được định giá cao nhất trong thế giới Anglo-Saxon đang chuẩn bị đầu tư tối thiểu 420 triệu bảng để ký hợp đồng với các cầu thủ lớn trong mùa hè này.

    MU đã thông báo cho nhóm đầu tư Qatar về kế hoạch phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng.

     - Bóng Đá

     Việc dự Champions League sẽ ảnh hưởng đến tương lai MU.

    "MU đã đưa cho chúng tôi danh sách những cầu thủ mà họ muốn ký hợp đồng", một thành viên trong nhóm đàm phán đi cùng Sheikh Jassim giải thích. "Sau một tiếng đồng hồ phân tích, chúng tôi không phản đối".

    Cuộc cách mạng chuyển nhượng

    MU không chỉ để bán. Sau một thập kỷ ngủ đông, đội bóng thành Manchester sẵn sàng dẫn đầu việc mua hàng.

    Các cố vấn của Glazer, những người có niềm tin rất lớn vào Erik ten Hag, tin rằng đội cần được tăng cường với 5 cầu thủ giỏi cho 4 vị trí.

    Đầu tiên, một tiền đạo, được ấn định trong nhóm 3 cầu thủ Harry Kane, Dusan Vlahovic hoặc Victor Osimhen. Thứ hai, một tiền vệ, với mục tiêu quen thuộc Frenkie de Jong, cùng hai lựa chọn Adrien Rabiot hoặc Alexis Mac Allister.

    Thứ ba, một cầu thủ tấn công cánh trái, nơi CLB đặt cược vào Khvicha Kvaratskhelia hoặc Kingsley Coman.

    Thứ tư, hai trung vệ Ronald Araujo và Kim Min Jae là những người đang được đàm phán. MU dự định ký hợp đồng miễn phí với Araujo nếu Barca không thể đăng ký anh lên La Liga vì quỹ lương vượt quá mức cho phép.

    Đối với Kim Min Jae, các đề nghị được cho là lên đến hơn 80 triệu bảng, gấp đôi điều khoản giải phóng hợp đồng của anh với Napoli có hiệu lực trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay (50 triệu euro; khoảng 43,5 triệu bảng). MU, thông qua một bên trung gian có liên quan, rất nỗ lực đưa trung vệ người Hàn Quốc về Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Kim Min Jae là một trong các mục tiêu quan trọng của MU.

    Danh sách các mục tiêu mà MU theo đuổi chỉ bao gồm những cầu thủ trong top 5 thế giới ở vị trí của họ. Được cố vấn bởi hội đồng cố vấn, nhà Glazer từ chối đưa vào những cầu thủ tầm trung.

    Họ khẳng định các khoản đầu tư vào việc phát triển cầu thủ tiềm năng không bao giờ được thu hồi dễ dàng so với các hợp đồng ngôi sao như Paul Pogba - một cầu thủ mà ngay cả trong mùa giải kém nhất cũng thu hút được những đề nghị trị không dưới 70 triệu bảng.

    Các nguồn tin cho biết những khoản phí cho Anthony Martial hay Harry Maguire là tiền mất tật mang.

    HLV Ten Hag là người duy nhất phản đối chính sách này. Ông muốn chờ đến giai đoạn tiền mùa giải 2023-24 để lựa chọn những cầu thủ phù hợp với phong cách bóng đá của mình.

    Tuy vậy, các đặc phái viên của Sheikh Jassim đồng ý và phê duyệt khoản tín dụng hơn 420 triệu bảng mà nhà Glazer ký với Bank of America - khoản tiền dự định phân bổ chỉ riêng cho chuyển nhượng mùa hè 2023.

    Làn sóng thanh khoản sắp xảy ra. Các kỹ thuật viên tư vấn cho BIQ chỉ ra rằng nếu MU đủ điều kiện tham dự Champions League, CLB sẽ đáng giá hơn 5 tỷ bảng.

    Nhóm tư vấn lập luận rằng ngoài cơn lũ tài trợ mà Champions League đại diện, sự hiện diện ở hạng mục cao nhất bóng đá châu Âu sẽ giúp giảm giá và nâng cao chất lượng chuyển nhượng vì tất cả các cầu thủ đều thuận lợi hơn khi tham gia dự án.

    Tham dự Champions League đồng nghĩa với việc tiết kiệm, tạo điều kiện cho những cầu thủ giỏi hơn đến và rút ngắn thời gian phát triển cạnh tranh của các đội theo năm tháng.

    Ngọc Huy | 12:55 23/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...