MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • MU bắt đầu mua sắm: Chờ thay đổi với Harry Kane

    13:29 Thứ bảy 27/05/2023

    Sau khi lấy vé Champions League, MU hướng đến cuộc cách mạng chuyển nhượng với Harry Kane được kỳ vọng mang lại những giá trị đặc biệt.

    Chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Chelsea đưa MU trở lại với sân chơi Champions League, chiến công quan trọng của Erik ten Hag ngay trong mùa giải đầu tiên đến Old Trafford.

    MU bắt đầu mua sắm: Chờ thay đổi với Harry Kane - Bóng Đá

    Hiệu quả tấn công của MU chưa cao.

    "Đội bóng thuộc về Champions League", nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh, nhưng ông không hoàn toàn hài lòng với những gì diễn ra trong suốt mùa giải.

    Một trong những vấn đề lớn khiến Ten Hag không hài lòng và muốn giải quyết sớm trong tương lai gần là hiệu suất tấn công.

    Trong mùa giải mà Marcus Rashford ghi đến 30 bàn thắng trên mọi mặt trận, con số lần đầu tiên xuất hiện kể từ sau Robin van Persie mùa 2012-13, trên thực tế hiệu suất tấn công chung của MU vẫn khá thấp.

    Ten Hag có phần thất vọng khi MU của ông ghi ít bàn nhất trong số 6 đội bóng dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh.

    Các cầu thủ MU ghi 56 bàn sau 37 trận đấu Premier League. Điều này khiến "Quỷ đỏ" không đủ lực đua với Man City - đội ghi đến 94 bàn, hay Arsenal với 83 tình huống làm tung lưới đối phương.

    Nếu xét theo tỷ lệ dứt điểm thành bàn, MU chỉ xếp thứ 13 ở Premier League. Trung bình bàn thắng sau mỗi pha dứt điểm của các học trò Ten Hag chỉ là 0,09.

    Chiến lược gia người Hà Lan kích hoạt thành công sự bùng nổ của Rashford, nhưng ông cần một trung phong thực thụ với khả nâng tầm bóng đá và năng mang về những bàn thắng khác.

    Nhà Glazer hứa hẹn khoản chi 420 triệu bảng cho quá trình chuyển nhượng mùa hè nếu MU trở lại Champions League. Yêu cầu đã hoàn thành và giờ là lúc Ten Hag bước vào quá trình mua sắm, với ưu tiên Harry Kane.

    MU bắt đầu mua sắm: Chờ thay đổi với Harry Kane - Bóng Đá

    Ten Hag cần thêm trung phong. 

    Điều MU thiếu là một trung phong có khả năng liên kết lối chơi thông binh, biết cách quay lưng lại khung thành đối phương nhưng luôn xuất hiện đúng nơi và đúng thời điểm để ghi bàn. Harry Kane là một người như vậy.

    Chờ "bom tấn" Harry Kane

    MU theo đuổi Harry Kane từ lâu nhưng chưa bao giờ thuyết phục được anh cũng như phía Tottenham.

    Về mặt cá nhân, Kane không đồng ý đến Old Trafford vì dự án của MU trong quá khứ không ổn định. Hiện tại thì khác, khi Ten Hag tạo dựng bộ khung quan trọng cho tương lai.

    MU bắt đầu mua sắm: Chờ thay đổi với Harry Kane - Bóng Đá

    Harry Kane là lựa chọn lý tưởng cho MU.

    Hơn nữa, Kane không còn thoải mái bởi sự bất ổn tại Tottenham, đội bóng không có khả năng cạnh tranh danh hiệu vì chính sách thể thao sai lầm từ mùa này sang mùa khác.

    Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham không muốn bán Kane cho MU, đối thủ trực tiếp trong cuộc đua ở bóng đá Anh. Thế nên, điều "Quỷ đỏ" cần làm là thuyết phục đội trưởng đội tuyển Anh chủ động yêu cầu ra đi.

    Sự quan tâm của Real Madrid, đội cần chân sút mới thay Karim Benzema, khiến MU phải nhanh chóng giải quyết các cuộc đàm phán với chân sút sẽ bước sang tuổi 30 khi bắt đầu mùa giải mới.

    Không nhiều tiền đạo có thể đảm bảo ghi 25 bàn thắng mỗi mùa. Harry Kane nằm trong số ít các cầu thủ đạt được cột mốc này.

    Bất chấp những khó khăn mà Tottenham trải qua, với sự bất ổn trên ghế huấn luyện, Kane vẫn bùng nổ với 28 bàn thắng. Ngoài ra, anh có 3 pha kiến tạo ở Premier League.

    Nhờ có Kane, hiệu quả dứt điểm thành bàn của Spurs còn trội hơn so với MU.

    Harry Kane là bản hợp đồng đảm bảo cho những bàn thắng xuất hiện từ vòng đầu đến vòng cuối. Anh phù hợp với những gì Ten Hag xây dựng ở Old Trafford sau khi làm việc với các HLV giỏi như Pochettino, Jose Mourinho, Antonio Conte.

    Mối quan hệ giữa Kane với một số cầu thủ MU cũng rất tốt, đặc biệt là Rashford. Marcus hoàn toàn có thể trở thành Son Heung Min bên cạnh Harry.

    Ngọc Huy | 11:44 27/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...