MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Mourinho: "Tôi cảm thấy gần như bị giam cầm ở nước Anh"

    17:06 Thứ bảy 01/06/2019

    BongDa.com.vn Jose Mourinho vừa lên tiếng thừa nhận ông cảm thấy như bị giam cầm khi không được tự do phát biểu ở nước Anh.

    Jose Mourinho từng có nhiều năm làm việc tai nước Anh trong vai trò HLV trưởng của Manchester United lẫn Chelsea. Chính vì thế, ông hiểu rất rõ sự khắc nghiệt của bóng đá tại xứ sở sương mù..

    Mới đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vừa lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ của bản thân khi ông cảm thấy như bị "giam cầm" ở nước Anh. Bởi cựu HLV Real Madrid không thể tự do phát biểu những gì mà mình nghĩ và mọi lời nói của ông đều có nguy cơ bị liên đoàn bóng đá Anh sờ gáy.

    Hồi còn làm việc tại Old Traffrod, chiến lược gia 56 tuổi, người từng bị Manchester United sa thải hồi tháng 12 năm ngoái, đã có hơn 1 lần đối diện với các án phạt khi công khai chỉ trích những quan chức trước nhiều đơn vị truyền thông.

    Mourinho:

     Mourinho cảm thấy bị giam cầm ở nước Anh.

    Và Mourinho cảm thấy bản thân bị đối xử bất công. Dù là ông có đưa ra lời khen nào đó sau trận đấu nhưng liên đoàn bóng đá Anh vẫn đưa ra hình phạt răn đe nhà cầm quân người Bồ. Mourinho nói trên Eleven Sports:

    "Tôi đã sống ở nước Anh nhiều năm. Nhưng ở nước Anh, đôi lúc tôi cảm thấy gần như bị giam cầm bởi không thể bình luận bất kỳ điều gì về trọng tài trước trận đấu. Tôi sẽ bị phạt và thậm chí là án phạt nặng cho những câu phát biểu trước trận."

    "Kiểu như là 'tôi hi vọng trọng tài thực hiện tốt công việc bởi ông ta đã vượt qua được áp lực ở Anfield. Nên ông ta đã có ngày làm việc tuyệt vời'. Dẫu vậy điều đó bị ngăn cấm ở đây vì nó như kiểu bạn đang có hành vi gây áp lực lên các trọng tài."

    "Thậm chí, khi tôi phát biểu tốt về trọng tài như vẫn thường làm, tôi cũng bị phạt. Ở Bồ Đào Nha, bạn được phép nói tất cả những gì bạn muốn về trọng tài. Trước, trong và sau trận đấu đều được."

    Mourinho:

     Ông cũng dành lời khen cho tài năng trẻ Felix.

    Ngoài ra trong buổi phỏng vấn này, Mourino cũng sẵn tiện nói về tài năng trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha. Cựu HLV Inter dành lời khen cho Joao Felix.

    "Joao đang trong một môi trường thuận lợi được phát triển tốt bởi HLV Bruno Lage. Ông ta biết cách giúp Joao phát tiết mạnh nhất có thể. Tôi nghĩ cậu ta có các phẩm chất tuyệt vời từ việc gây áp lực, thu hồi bóng, khai thác khoảng trống và đọc hiểu trận đấu tốt. Cậu ta đang đi đúng hướng để trở thành cầu thủ xuất sắc."

    Lữ Phong | 16:30 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...