MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Mourinho 'tố' cầu thủ Chelsea ăn vạ, Lampard đáp trả quá gắt

    18:31 Thứ bảy 07/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Hai thầy trò từng chinh chiến cùng nhau một thời lại có màn đấu khẩu đáng chú ý.

     

    Lampard cập nhật tình hình chấn thương của Chelsea trước trận gặp Sheffield

    Trong trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Chelsea ở Carabao Cup hồi đầu mùa, CĐV đã phải bất ngờ khi chứng kiến màn tranh cãi nảy lửa giữa HLV Jose Mourinho và Frank Lampard. Chỉ mới mùa trước, cả hai còn tay bắt mặt mừng khi gặp lại nhau trên cương vị mới.

    Dù vậy, câu chuyện dần chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực khi hai người ở hai đầu chiến tuyến. Kể từ sau lần khẩu chiến ấy, "Người đặc biệt" liên tục có những phát biểu chê bai The Blues. Mới đây, ông còn gây sốc khi tố một vài cầu thủ của CLB Tây London ăn vạ.

    Cụ thể, khi được hỏi liệu các ngôi sao của Spurs có ăn vạ ở trận gặp Brighton hay không, Jose Mourinho đã khuyên các phóng viên nên đi hỏi 'vài cầu thủ M.U, vài cầu thủ Man City, vài cầu thủ Liverpool và vài cầu thủ Chelsea'. Tất nhiên, Frank Lampard không thể ngồi yên với bình luận của thầy cũ.

    Mourinho's attack on Chelsea doesn't 'surprise' Lampard - Bóng Đá

     Mối quan hệ giữa Mourinho và Lampard đang có phần rạn nứt. 

    "Tôi không ngạc nhiên với những phát biểu đó. Ở mùa này, tôi chưa từng thấy cầu thủ Chelsea nào ăn vạ cả. Tôi nghĩ đó là sự cạnh tranh, đôi khi các HLV nhắc đến đối thủ trong những bài phỏng vấn cũng rất bình thường. Tôi sẽ không dạy Jose hay bất kỳ ai khác về việc phải họp báo sao cho đúng.

    Chúng ta đều biết luật lệ cả rồi, đều nhận ra được đâu là pha bóng nên thổi penalty, đâu là tình huống ăn vạ. Tôi không muốn nhúng tay vào những chuyện này đâu", cựu thuyền trưởng Derby County chia sẻ trước trận gặp Sheffield United. 

    Giang Nam | 18:01 07/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...