MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Mourinho: "Thời gian chứng minh tôi đã đúng"

    05:24 Thứ tư 25/05/2022 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trải lòng về những năm tháng dẫn dắt Man United trong quá khứ.

     

    Chia sẻ với truyền thông, Jose Mourinho cho rằng bản thân đã đúng khi nhận xét về Man United. Thuyền trưởng người Bồ Đào Nha dẫn dắt Quỷ đỏ về nhì tại Premier League 2017/2018, đồng thời giúp CLB vô địch Carabao Cup lẫn Europa League ở chiến dịch trước đó.

    Tháng 12 năm 2018, Mourinho nhận trát sa thải từ ban lãnh đạo Man United sau chuỗi trận kém thuyết phục. Kể từ đó đến nay, những Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick và Ralf Rangnick đều không thể đem về phòng truyền thống Man United thêm bất kỳ danh hiệu nào.

    ‘I’m not happy to be right’ – Jose Mourinho says he has been vindicated over Manchester United issues - Bóng Đá

    Mourinho bảo lưu quan điểm về Man United.

    "Đương nhiên rồi, thời gian chứng minh tôi đã đúng. Mối quan hệ giữa tôi và bóng đá Anh xuất phát từ Chelsea. Tôi trải qua 2 nhiệm kỳ ở đó với tổng cộng 6 năm. Man United có những CĐV đặc biệt, có nhiều người tốt ở CLB. Do đó, tôi không vui khi nhận xét của mình đúng" Mourinho chia sẻ với BT Sport.

    "Tôi không vui khi nhận xét của mình đúng. Tôi hy vọng nó sai, tuy nhiên thực tế chứng minh những lời nhận xét của tôi hoàn toàn chính xác. Theo quan điểm cá nhân, bạn cần thay đổi tâm lý và tổ chức đội bóng nếu có gì đó trục trặc," chiến lược gia 59 tuổi bình luận.

    "Việc tôi rời khỏi Man United sẽ không giải quyết được tình hình. Tôi biết điều đó," Mourinho chia sẻ. Mùa giải 2021/2022, Quỷ đỏ đứng thứ 6 chung cuộc cùng hàng loạt màn trình diễn thiếu thuyết phục khác.

    Anh Nguyễn | 04:54 25/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...