MỚI NHẤT :
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Mourinho: Roma khác biệt vì không sa thải tôi trước chung kết

    11:15 Thứ tư 31/05/2023 | 1

    HLV Jose Mourinho cho rằng Sevilla được đánh giá cao hơn AS Roma trước trận chung kết Europa League rạng sáng 1/6 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

     Mourinho cho rằng Roma vào chung kết Europa League đã là một điều phi thường. Ảnh: Reuters.

    "Lịch sử giúp Sevilla trở thành ứng cử viên vô địch. Họ có một bề dày lịch sử mà chúng tôi không có, kinh nghiệm cũng hơn chúng tôi", HLV Mourinho phát biểu trong buổi họp báo trước trận,"Chơi một trận chung kết Europa League trở thành điều gần như bình thường đối với Sevilla. Ngược lại với Roma, đó là điều phi thường, không thể nào quên".

    "Mùa trước, tôi đã giải thích cho các cầu thủ về ngày truyền thống của UEFA là như thế nào (các hoạt động trước chung kết - PV). Năm nay, họ có trải nghiệm lần thứ hai nên mọi thứ ổn hơn. Nhưng nó không hề bình thường. Tôi thật sự hạnh phúc. Tôi đến Rome để giúp họ phát triển và chạm tới những khoảnh khắc lịch sử. Có những CLB mà việc dự một trận chung kết không có nhiều khác biệt. Với Roma, nó rất đặc biệt", cựu HLV MU nói thêm.

    Khi được yêu cầu giải thích về thành công và những gì tạo nên khác biệt giữa Roma và Tottenham, Mourinho khẳng định: “Roma không sa thải tôi trước trận chung kết Conference League năm 2022. Tại Tottenham, họ sa thải tôi trước chung kết Carabao Cup 2021. Roma đã cho tôi cơ hội. Ở Tottenham, tôi không có cơ hội".

     - Bóng Đá

     HLV Jose Luis Mendilibar cho rằng cơ hội chia đều cho cả hai đội. Ảnh: Reuters.

    Đáp lại, HLV Jose Luis Mendilibar của Sevilla cho hay: "Hai đội đều xứng đáng vào chung kết. Cả hai sẽ cống hiến mọi thứ để giành chiến thắng. Chúng tôi không được mắc sai lầm và sẽ cố gắng mắc ít lỗi nhất có thể. Lịch sử không có nhiều ý nghĩa và những lời tốt đẹp dành cho đối thủ cũng vậy thôi (ám chỉ phát biểu của Mourinho - PV)".

    Về sức mạnh của Roma, vị HLV này thừa nhận: "Họ không gặp vấn đề gì trong khâu phòng ngự trong khi chúng tôi muốn chơi tấn công. Họ biết cách triển khai bóng ở cả hai đầu sân. Roma rất khó chơi. Họ luôn giữ bình tĩnh trong mọi khoảnh khắc. Chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Roma. Nếu không để mất quyền kiểm soát bóng, chúng tôi sẽ có cơ hội giành chiến thắng".

    Tại giải quốc nội, Roma và Sevilla hết cửa lọt vào top 4. Tuy nhiên, hai CLB còn cơ hội dự Champions League 2023/24 nếu giành chiến thắng ở chung kết Europa League rạng sáng mai (1/6). Do đó, trận cầu được dự đoán sẽ rất kịch tính.

    Mourinho được khen ngợi khi giúp Roma dự hai trận chung kết cúp châu Âu liên tiếp trong hai năm. Trước khi Mourinho xuất hiện, Roma chỉ có hai lần vào chung kết cúp châu Âu (European Cup 1983/84, UEFA Cup 1990/91) và đều thất bại.

    Hiểu Phong | 11:05 31/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...