MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Mourinho lên tiếng, nói rõ điều "ghen tị" với Man City và Liverpool

    10:01 Thứ bảy 13/02/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đồng thời hiểu được tình cảnh Tottenham Hotspur hiện tại.

    Hành trình chinh phục danh hiệu, vươn đến đỉnh cao Ngoại hạng Anh của Tottenham Hotspur mùa này vẫn đang diễn ra khá gian nan. Thời điểm hiện tại, đội bóng phía Bắc London đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, bất chấp việc họ từng ngự trị ở ngôi đầu bảng và thể hiện sức mạnh dưới sự tỏa sáng của Harry Kane lẫn Son Heung-min.

    Tuy nhiên, vì nhiều lý do, quan trọng nhất là thiếu tính ổn định và nhân sự chất lượng để xoay tua đội hình, "gà trống" của Jose Mourinho tụt dốc, hiện tại chỉ có mục tiêu nỗ lực vào top 4 là khả thi hơn cả. Mourinho hiểu rõ khó khăn và thách thức trên cương vị thuyền trưởng Spurs. Nhưng đồng thời ông cũng hiểu lý do vì sao Spurs khó cạnh tranh ngôi vương với Man City và Liverpool.

    'Good for them' - Mourinho accepts Tottenham cannot match Premier League big spenders - Bóng Đá

    Mourinho hiểu rõ khác biệt giữa Tottenham với Man City và Liverpool.

    Phát biểu về điều này, "Mr. Special" mới đây đã lên tiếng:

    "Pep Guardiola và Jurgen Klopp dĩ nhiên là hai trong số những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới. Họ ở trong hai câu lạc bộ muốn giành mọi thứ, họ muốn giành mọi thứ và giành mọi thứ. Để đạt được điều này, bạn cần phải có những cầu thủ hàng đầu ở mọi vị trí."

    "Nếu Pep muốn chi tiền cho vị trí hậu vệ, ông ấy sẽ có ngay điều đó. Liverpool cũng tương tự thế, với trường hợp chấn thương của Van Dijk, họ có được những phương án thay thế khác."

    "Tuy nhiên, Spurs ngay từ đầu đã rất thành thật với tôi nên tôi không thể phàn nàn gì hơn mà chỉ làm tốt công việc của mình."

    Mourinho phát biểu về Pep: 

     
    Minh Trí | 09:31 13/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...