MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Mourinho đúng, Man United sai khi nghĩ về Ivan Perisic

    22:39 Thứ ba 06/12/2022

    BongDa.com.vn Chứng kiến Ivan Perisic tỏa sáng tại World Cup 2022, người hâm mộ Manchester United đã hiểu vì sao HLV Jose Mourinho từng muốn đưa cầu thủ này về sân Old Trafford trong quá khứ.

    Perisic là nhân vật chính trong cuộc lội ngược dòng của tuyển Croatia trước đối thủ Nhật Bản ở vòng 1/8 World Cup 2022. Đại diện của châu Á dẫn trước nhờ bàn thắng của Daizen Maeda trong hiệp một. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Perisic đã đưa tỷ số trận đấu trở về vạch xuất phát bằng một pha dứt điểm đầy bất ngờ. Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến hết thời gian của hiệp phụ. Bước vào loạt penalty cân não, các cầu thủ Croatia bình tĩnh hơn và dễ dàng giành vé vào vòng tứ kết.

    Dominik Livakovic trở thành ngôi sao trên chấm phạt đền khi cản phá thành công 3 cú sút của tuyển Nhật Bản. Song tuyển Croatia sẽ không thể bước vào loạt penalty nếu không có bàn thắng của Perisic. Theo Opta, cầu thủ chạy cánh 33 tuổi là người đầu tiên trong lịch sử Croatia ghi được 10 bàn thắng ở các giải đấu lớn. Anh cũng nằm trong nhóm những cầu thủ ghi bàn ở 3 kỳ World Cup gần nhất, đứng chung hàng ngũ với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Xherdan Shaqiri.

    Ivan Perisic’s World Cup brilliance has left egg on the face of Ed Woodward’s “recruitment experts” comment - Bóng Đá

     Perisic tỏa sáng trong trận gặp Nhật Bản.

    Tất nhiên, người hâm mộ không cảm thấy quá lạ lẫm với sự tỏa sáng của Perisic. Dù tuổi tác ngày càng cao, anh vẫn cực kỳ sung sức. Kể từ khi bước sang tuổi 30, Perisic đã khoác áo Inter Milan, Bayern Munich rồi Tottenham và đóng vai trò quan trọng ở những đội bóng này.

    Chứng kiến sự tỏa sáng của Perisic, người hâm mộ Manchester United ít nhiều cảm thấy tiếc nuối. Trong quá khứ, HLV Mourinho từng muốn đưa cầu thủ đa năng người Croatia này về sân Old Trafford. Thậm chí cựu thuyền trưởng Chelsea còn trực tiếp gọi điện thoại để thuyết phục Perisic về dưới trướng của mình. Tuy nhiên, ý định của ông đã bị ban lãnh đạo phớt lờ. Điều này được cựu Phó Chủ tịch Ed Woodward tiết lộ trong một buổi trả lời phỏng vấn vào năm 2019:

    “Đúng là có sự khác biệt về kế hoạch chuyển nhượng giữa HLV Mourinho và các tuyển trạch viên. Đôi khi, tôi phải từ chối đáp ứng yêu cầu của các HLV. Điều này không dễ dàng vì chúng tôi luôn muốn hỗ trợ ban huấn luyện bằng mọi khả năng có thể. Song chúng tôi cũng cần lắng nghe ý kiến của đội ngũ phụ trách công tác chuyển nhượng”.

    Bản thân Perisic cũng không ngần ngại bày tỏ khát khao được gia nhập Manchester United vào năm 2017. Đến năm 2019, anh kể lại trên tờ The Athletic: “Tôi đã ở rất gần Manchester United. Vâng, rất gần. Đó thực sự là một điều tuyệt vời đối với tôi, đặc biệt là khi HLV Mourinho trực tiếp nói chuyện. Thật khó để nói lời từ chối với ông ấy. Bản thân tôi cũng rất muốn chuyển đến Old Trafford. Nhưng cuối cùng, điều đó không xảy ra. Tôi rất đau lòng nhưng không muốn đi sâu hơn để tìm kiếm lý do”.

    Ivan Perisic’s World Cup brilliance has left egg on the face of Ed Woodward’s “recruitment experts” comment - Bóng Đá

     Mourinho từng muốn đưa Perisic về Man United.

    Về phần mình, Mourinho cũng không tiếc lời khen ngợi Perisic trước truyền thông. Ông từng nhận xét về cầu thủ người Croatia ở World Cup 2018: “Perisic khác với nhiều cầu thủ chạy cánh khác. Thông thường, các cầu thủ chạy cánh thường di chuyển rất nhanh và tạo nên sự đột biến. Perisic cũng có điều đó, cộng thêm thể lực dồi dào và khả năng không chiến tốt. Vì vậy, cách cậu ấy chiếm lấy không gian và giúp Mario Mandzukic ghi bàn trong trận bán kết với tuyển Anh thực sự rất tuyệt vời. Cậu ấy đã khiến các hậu vệ đối phương phải bất ngờ”.

    Ở tuổi 33, Perisic vẫn đang chơi bóng ở môi trường đỉnh cao và rất sung sức. Tottenham được hưởng lợi từ điều đó và tuyển Croatia cũng vậy.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 22:09 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...