MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Mourinho 'đá đểu' chủ tịch tệ hại nhất trong sự nghiệp huấn luyện

    10:17 Thứ năm 05/05/2022

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đã bị Tottenham sa thải chỉ 6 ngày trước trận chung kết League Cup 2021 với Manchester City.

     

    Sau khi Mourinho bị sa thải, cựu trung vệ Ryan Mason đã tạm dẫn dắt đội bóng, không thể giúp họ giành chiến thắng ở trận chung kết, trước khi Nuno Espirito Santo và Antonio Conte lần lượt nắm quyền HLV trưởng. Trước đó, Mourinho đã được bổ nhiệm để thay thế Mauricio Pochettino, người bị sa thải dù đã làm được nhiều điều đặc biệt cho Spurs.

    Mourinho đã có giai đoạn đầu tuyệt vời với Gà trống nhưng sau đó mọi chuyện trở nên xấu dần, ông bị sa thải vào tháng 4 năm 2021 khi đội bóng đứng ở vị trí thứ 7. Chủ tịch Daniel Levy sau đó đã có lời chia tay chân tình gửi đến Mourinho, nhưng ông không mấy ấn tượng.

    Mourinho:

     Mourinho có ký ức không tốt đẹp về chủ tịch Spurs.

    Được Roma bổ nhiệm vào mùa hè năm ngoái, Người đặc biệt đã trở lại làm việc ở Serie A và đang giúp họ giành suất dự Europa League.

    Trong cuộc họp báo trước trận bán kết UEFA Europa Conference League với Leicester đêm nay, khi được hỏi về khao khát chiến thắng của ông, cựu HLV Real Madrid đã không thể ngăn bản thân nhắc đến Levy, ông chủ tệ nhất sự nghiệp của mình.

    Ông nói: "Tôi luôn muốn giành chiến thắng trận đấu tiếp theo, nếu trận tiếp theo là trận bán kết, thậm chí còn hơn thế nữa. Tất nhiên một trận bán kết cho bạn cơ hội vào chơi trận chung kết - nếu bạn không bị sa thải trước trận chung kết."

    Thanh Vũ | 09:47 05/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...