Ngày 16/12/2018, sau trận thua 1-3 trước Liverpool trên sân Anfield, Người Đặc Biệt đã phải thốt lên những lời có cánh cho Andrew Robertson – hậu vệ trái của Liverpool như sau : “Tôi phát mệt khi mới chỉ nhìn theo Robertson. Anh ta thực hiện chạy nước rút 100m mỗi phút. Hoàn toàn không thể tin được. Rất khó khăn cho chúng tôi để đối phó.” Và giờ đây tại mùa giải thứ 2 của mình tại Tottenham, có lẽ ông đã có cho riêng mình một máy chạy cánh trái không hề kém cạnh, Sergio Reguilon.
Ở mùa giải 2019/20, khi khoác áo Sevilla, Reguilon gây ấn tượng bởi khả năng tấn công, mà điểm đáng chú ý nhất chính là khả năng tạt bóng chất lượng và khó lường của cầu thủ này. Cũng giống như Robertson, anh có thể tạt bóng sớm (deep crosses), treo bóng bổng (high crosses), những quả tạt theo quỹ đạo vòng cung (whipped crosses) hay những quả căng ngang, tạt bóng tầm thấp (drilled crosses). Một máy tạt bóng thực thụ.
Mùa giải này trong màu áo Tottenham, cầu thủ 23 tuổi người Tây Ban Nha cũng đang có thống kê khá ấn tượng. Ở thông số trên mặt trận tấn công, cùng có 2 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, song trong khi Robertson cần tới 60 quả tạt trong 7 trận đấu thì Reguilon chỉ cần có 7 quả tạt trong 3 trận để có được số kiến tạo trên, nhưng Robertson có 1 bàn thắng còn anh thì không.
Hậu vệ người Tây Ban Nha thực hiện 0.7 nỗ lực qua người, cùng với 1 cú sút mỗi trận, so với con số 0.9 tình huống qua người và 0.9 cú sút của Robertson. Điều đó khiến đối phương cũng phải phạm lỗi với anh khá nhiều khoảng 0.3 lần/trận so với chỉ 0.1 lần của Robbie.
Về khả năng chuyền bóng chính xác, Reguilon kém hơn người đàn anh đôi chút với tỉ lệ khoảng 80% so với 84% của Robertson, số đường chuyền cũng ít hơn với trung bình 55 đường chuyền so với 73 đường chuyền/trận. Nhưng nhìn vào phong cách chơi bóng khác nhau của 2 CLB, điều này cũng dễ hiểu.
Trên mặt trận phòng ngự, Reguilon có chỉ số tắc bóng, đánh chặn mỗi trận lần lượt là 1.7, 0.7 so với 0.6, 0.4 của hậu vệ Scotland, vì thế anh cũng phạm lỗi nhiều hơn một chút so với Robertson (0.7 so với 0.6).
Ngoài ra, anh cũng có tốc độ rất cao và sự quyết tâm, những phẩm chất mà Robertson luôn được ca ngợi. Minh chứng điển hình là tình huống trong trận đấu Cúp Liên Đoàn với Chelsea, Reguilon có pha bứt tốc nhanh như điện về phía sân nhà để phá bóng trong chân của cầu thủ The Blues.
Dẫu rằng còn kém Robertson một số khâu phòng ngự như phá bóng, cắt bóng, tranh chấp hay ở mặt trận tấn công như khả năng chuyền bóng, xâm nhập vòng cấm cũng như kinh nghiệm... Song Sergio Reguilon có đủ những phẩm chất và quyết tâm để hoàn thiện bản thân hơn. HLV Mourinho chắc chắn cũng rất muốn đào tạo Reguilon trở thành hậu vệ trái số 1 Ngoại hạng Anh, phục vụ cho tham vọng lớn của đội bóng Bắc London, Tottenham.
Reguilon, Lamela và Aurier vắng mặt tại Europa League