MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Mourinho chỉ trích tiền đạo không được dự World Cup

    14:26 Thứ ba 15/11/2022

    HLV Jose Mourinho cho rằng Tammy Abraham thi đấu hời hợt và có ý muốn giữ chân để dự World Cup 2022 cùng tuyển Anh, nhưng kết quả không được triệu tập.

    Mourinho chỉ trích tiền đạo không được dự World Cup - Bóng Đá

    Mourinho không hài lòng với màn trình diễn của Abraham. 

    Chia sẻ sau trận hòa 1-1 của Roma trước Torino hôm 13/11, HLV Mourinho nói: "Tôi cổ hủ, nhưng tôi nghĩ rằng khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, điều mà hàng triệu trẻ em mơ ước, bạn không cần sự ủng hộ hay động viên của bất kỳ ai để thi đấu tốt".

    "Bạn phải cống hiến hết mình trên sân, trong mọi buổi tập, trận đấu. Chơi tệ, đá hay, mắc lỗi gì cũng được. Nhưng thái độ là điều tách biệt với những yếu tố kể trên. Rất ít trẻ em có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng những cầu thủ như bạn có được đặc quyền. Sai lầm là một phần của cuộc chơi, nhưng khi nói đến thái độ thì lại khác. Bạn có cần động lực để kiếm được tiền lương của mình không?", HLV người Bồ Đào Nha nói thêm.

    "Người đặc biệt" không hài lòng với màn trình diễn hời hợt của Abraham từ đầu mùa 2022/23. Chân sút người Anh mới ghi 3 bàn ở Serie A sau 15 lần ra sân. Ở mùa 2021/22, Abraham có phong độ chói sáng và trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn nhất lịch sử Serie A trong một mùa giải (17 bàn).

    Trong danh sách triệu tập 26 tuyển thủ Anh dự World Cup 2022 của HLV Gareth Southgate, Abraham không có tên. HLV Southgate tin tưởng vào dàn hảo thủ đang thi đấu tại Premier League bao gồm Harry Kane, Raheem Sterling, Marcus Rashford hay Callum Wilson.

    Sports Illustrated tiết lộ Roma sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị mua Abraham vào tháng 1/2023. Trước đó, chân sút này gia nhập đội bóng thành Rome với mức phí 34 triệu bảng từ Chelsea vào mùa hè 2021. Anh góp công giúp Roma vô địch Europa Conference League mùa 2021/22 sau chiến thắng trước Feyernoord ở chung kết.

    Trên bảng xếp hạng Serie A, Roma hiện xếp thứ 7 với 27 điểm, kém top 4 đúng 3 điểm.

    Duy Luân | 07:46 15/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...