MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Mourinho chỉ ra 1 nhân tố có thể thay thế Kane ở Tottenham

    07:32 Thứ năm 15/07/2021

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho đã ca ngợi 1 nhân tố có thể thay thế Harry Kane trong thành phần Tottenham Hotspur.

    Sau khi mùa giải 2020/21 khép lại, Harry Kane đã nói lời chia tay với Tottenham Hotspur. Chân sút người Anh muốn tìm đến một CLB có tham vọng và đủ điều kiện để anh phát triển sự nghiệp, qua đó giành những danh hiệu cao quý.

    Việc Kane ra đi để lại một khoảng trống rất lớn cho hàng công Gà trống. Trong những năm qua, họ vẫn sống bằng hơi thở của cầu thủ sinh năm 1993. Nhân tố Son Heung-min cũng chỉ là hiện tượng mới nổi trong vài mùa giải vừa qua, không thể sánh bằng những đóng góp quan trọng của Kane.

    Mourinho:

    Dane Scarlett là cầu thủ trẻ có tiềm năng trong thành phần Tottenham.

    Trước sự ra đi của thủ quân ĐT Anh, HLV Jose Mourinho - cựu thuyền trưởng Spurs - khuyên đội bóng cũ bình tĩnh vì trong đội hình của họ có 1 tiền đạo trẻ rất tiềm năng. Trên BT Sport, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhận định: "Tôi mong rằng các HLV ở Ngoại hạng Anh không chăm chăm sử dụng những tuyển thủ quốc gia có trong đội hình. Họ cần trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ người Anh, những nhân tố có tiềm năng thật sự.

    Tôi biết Dane Scarlett vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 17 tuổi. Nhưng ở kỳ World Cup tiếp theo [2026] rất có thể cậu ta sẽ góp mặt. Với Dane, Tottenham đang sở hữu một tiền đạo giỏi và có thể trở thành một hiện tượng."

    Harry Kane chia sẻ về Christian Eriksen

     
    Đăng Huy | 07:02 15/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...